Thu hút các nguồn lực, thúc đẩy phát triển KT- XH
Đầu tư mạnh cho hạ tầng
Từ khi đưa vào sử dụng Trạm Y tế mới, chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân xã Lan Giới được nâng lên. Ảnh: SỸ QUYẾT |
Phát huy thành tích đã đạt được trong thời gian qua, toàn huyện Tân Yên tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Huy động mạnh mẽ các nguồn lực, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng nông thôn”. Ông Dương Ngô Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. |
Ghi nhận ở cả 24 xã, thị trấn cho thấy, từ những công trình được đầu tư bằng các nguồn vốn của T.Ư, tỉnh và huyện, bức tranh KT-XH ở các địa phương trên địa bàn huyện có nhiều khởi sắc. Tại các xã Việt Lập, Liên Chung, sau khi tuyến đường nối từ quốc lộ 17 đi khu di tích tâm linh Núi Dành, xã Liên Chung hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, lượng du khách đến khu di tích cũng tăng lên. Từ khi hoàn thành cứng hóa mặt kênh từ xã Phúc Sơn đến Lam Cốt, khu vực Cầu Chản (xã Lam Cốt) đã trở nên sầm uất hơn với những cửa hàng, cửa hiệu tấp nập khách ra vào.
Cơ sở hạ tầng bảo đảm, đời sống người dân xã Ngọc Vân được nâng lên. |
Ông Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng huyện cho biết: “Xác định đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển đô thị là nhiệm vụ quan trọng, ngay từ đầu năm, UBND huyện Tân Yên xây dựng kế hoạch thực hiện, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện, UBND các xã, thị trấn phối hợp rà soát, thống kê, xác định quy mô xây dựng, ưu tiên dự án phù hợp với nhu cầu ở cơ sở. Nhờ chủ động nguồn vốn nên đến nay trên địa bàn không còn nợ đọng xây dựng cơ bản”.
Tạo “cú hích” phát triển KT-XH
Với quan điểm “hạ tầng đi trước một bước”, từ năm 2018, BTV Huyện ủy Tân Yên có chủ trương và yêu cầu UBND huyện tập trung, huy động nhiều nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn, ưu tiên cho các công trình cơ sở hạ tầng trọng điểm, các lĩnh vực quan trọng.
Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Quang Lượng thăm mô hình trồng hoa ly tại xã Ngọc Vân. Ảnh: CHÂU GIANG |
Theo ông Dương Ngô Mạnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trương của BTV Huyện ủy đã đi vào cuộc sống và được nhân dân đồng thuận hưởng ứng. Xác định đây là “cú hích” quan trọng để phát triển, UBND huyện ưu tiên các nguồn vốn, nhất là tiền thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để xây dựng các công trình, nâng cấp, cải tạo các tuyến đường. Năm 2019, toàn huyện triển khai 232 công trình, trong đó có 34 công trình huyện làm chủ đầu tư; 117 công trình xây dựng nông thôn mới, 82 công trình cấp xã làm chủ đầu tư..., tổng giá trị xây dựng ước đạt 3.420 tỷ đồng, tăng 22,9% so với năm 2018.
Cứng hóa kênh mương phục vụ sản xuất. Ảnh: CHÂU GIANG |
Năm 2019, KT-XH của huyện đạt kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, 17/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; 10/14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 15,1% (mục tiêu Đại hội tăng từ 12-14%); giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 75 triệu đồng (mục tiêu Đại hội từ 70-73 triệu đồng); thu ngân sách trên địa bàn (không tính thu tiền cấp quyền sử dụng đất) 118,9 tỷ đồng, tăng bình quân 13,6%/năm (mục tiêu Đại hội tăng từ 10-15%)...
Ý kiến bạn đọc (0)