Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thị trấn Nhã Nam: Chung sức cho đô thị văn minh

Cập nhật: 08:55 ngày 15/09/2020
(BGĐT) - Hướng đến mục tiêu đạt chuẩn văn minh đô thị, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương.

Đặc thù hệ thống vỉa hè ở thị trấn Nhã Nam hẹp, trong khi hầu hết hộ dân sống dọc trục đường chính đều buôn bán, kinh doanh nên trước đây, nhiều người dân cảm thấy ngột ngạt, chật chội. Chào mừng đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, cấp ủy, chính quyền và người dân thị trấn đã chung tay lát lại vỉa hè khang trang, sạch đẹp và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng đồng bộ.

{keywords}

Người dân thị trấn Nhã Nam vệ sinh, chỉnh trang đường giao thông.

Tổ dân phố Lao Động có 70 hộ dân sinh sống dọc theo tỉnh lộ 294. Trước đây tình trạng hộ kinh doanh, buôn bán hàn, bắn cột, lắp đặt mái che, mái vẩy lấn chiếm vỉa hè diễn ra phổ biến. Đầu tháng 7 vừa qua, thực hiện kế hoạch của UBND thị trấn về giải tỏa hành lang, tạo mặt bằng sạch để thi công lát lại vỉa hè, Chi ủy, Ban quản lý tổ dân phố đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Để nêu gương, các đảng viên, cán bộ tự nguyện tháo dỡ trước. 

Đặc biệt, tổ dân phố đứng ra thuê một đội thợ để hỗ trợ tháo dỡ cho các hộ dân. Nhờ đó, chỉ trong 4 ngày, toàn bộ 70 hộ đã tự nguyện tháo dỡ biển quảng cáo, mái che, mái vẩy. Bà Trần Thị Hà, Tổ trưởng Tổ dân phố Lao Động nói: “Sau khi lát mới vỉa hè, UBND thị trấn tổ chức sơn kẻ vạch ranh giới nên tình trạng bày bán hàng hóa ra vỉa hè, lòng đường đã chấm dứt”.

Thực tế, để xây dựng đô thị văn minh, ngay sau Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng ủy ra nghị quyết chuyên đề, quyết tâm đưa thị trấn Nhã Nam trở thành đô thị văn minh. Cụ thể hóa nội dung này, UBND thị trấn ban hành kế hoạch thực hiện theo từng giai đoạn cụ thể; đồng thời phát động, triển khai nhiều cuộc vận động như: Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa; khuyến khích các hành vi ứng xử văn hóa; xây dựng gia đình, khu phố, cơ quan văn hóa…

Xác định để đạt chuẩn đô thị văn minh, tiêu chí môi trường được đặc biệt quan trọng, Đảng ủy thị trấn giao các ngành, đoàn thể tích cực tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên tham gia phong trào vệ sinh môi trường; phân loại rác thải rắn, ni lông, bảo đảm môi trường trong chăn nuôi... 

Đáng chú ý, cùng với đầu tư 15 tỷ đồng lát lại toàn bộ vỉa hè, thị trấn Nhã Nam còn yêu cầu đơn vị cung cấp nước sạch lắp đặt hệ thống ống dẫn nước mới; ngành viễn thông triển khai ngầm hóa đường dây. Hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân được nâng lên. Hiện, 100% hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh; các khu dân cư đều có nhà văn hóa, sân chơi thể thao. Tỷ lệ gia đình văn hóa năm 2019 đạt gần 90%, hộ nghèo giảm còn 1,69%...

Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhã Nam Nguyễn Huy Ngọc, chia sẻ: “Điểm nhấn đáng chú ý trong thực hiện mục tiêu xây dựng thị trấn trở thành đô thị văn minh là sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân. Đây chính là động lực để địa phương triển khai các bước tiếp theo trong thời gian tới".

Thương nhớ Nhã Nam
(BGĐT) - Quê ngoại của tôi là địa danh đã có bề dày lịch sử nhiều đời trên một vùng đồi đất trung du thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang - cũng chính là nơi tôi đã được sinh ra và lớn lên. Đó là phủ Yên Thế, thị trấn Nhã Nam xưa - nơi từng ghi nhận nhiều truyền thuyết về cuộc khởi nghĩa Hoàng Hoa Thám oai hùng.
Khánh thành Đền thờ Bác Hồ tại xã Nhã Nam
(BGĐT) - Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ, ngày 21-8, cán bộ và nhân dân thôn Tiến Trại, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức Lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Đền thờ Bác Hồ.
Xã Nhã Nam (Tân Yên) đón Bằng công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
(BGĐT) - Ngày 17-8, Đảng ủy, HĐND, UBND xã Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang) long trọng tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM).
Thị trấn Nhã Nam (Tân Yên) có Bí thư Đảng ủy mới
(BGĐT) - Ngày 1-8, Thường trực Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ công bố Nghị quyết luân chuyển đồng chí Nguyễn Huy Ngọc, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện về làm Bí thư Đảng ủy thị trấn Nhã Nam.
Hai xã Bố Hạ và Nhã Nam phấn đấu cán đích nông thôn mới trước hẹn
(BGĐT) -  Năm 2019, toàn  tỉnh có 24 xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM). Trong khi nhiều địa phương đang chuẩn bị điều kiện để khởi công công trình thực hiện các tiêu chí thì xã Nhã Nam, huyện Tân Yên và xã Bố Hạ, huyện Yên Thế (Bắc Giang) đã có nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ, tạo tiền đề để về đích sớm.

Sơn Quang

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...