Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 31 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khen thưởng 13 cảnh sát cơ động tăng cường chống dịch tại Tân Yên

Cập nhật: 20:30 ngày 03/07/2021
(BGĐT) - Chiều 2/7, UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức lễ khen thưởng đối với 10 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (Bộ Công an) được tăng cường về địa phương làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Quốc Hưng trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong hơn một tháng diễn ra dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, 36 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động được tăng cường về huyện Tân Yên làm nhiệm vụ. Qua đó góp phần bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Cùng với công an địa phương, lực lượng cảnh sát cơ động tăng cường đã tham gia truy vết thần tốc, giữ vững an ninh trật tự tại các chốt điểm kiểm soát phòng, chống dịch. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn đã được kiểm soát, ổn định, các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn dần được khôi phục và hoạt động trở lại.

{keywords}

Đại tá Bùi Huy Nam, Trưởng Công an huyện Tân Yên thừa ủy quyền Giám đốc Công an tỉnh  trao Giấy khen cho cảnh sát cơ động.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện thay mặt Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện ghi nhận và cảm ơn sự đóng góp tích cực của Đoàn cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 13 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động có thành tích xuất sắc trong thời gian thực hiện nhiệm vụ tại huyện Tân Yên.

Tin, ảnh: Thanh Tâm

Bắc Giang: Gần 56 nghìn công nhân quay lại làm việc tại khu công nghiệp
(BGĐT) - Sau khoảng một tháng thực hiện Kế hoạch số 213 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức lại hoạt động sản xuất cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp (KCN), đến sáng nay, toàn tỉnh Bắc Giang có 247 DN đủ điều kiện bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 được phép hoạt động trở lại.
Việt Yên: Đa số người dân chấp hành nghiêm quy định phòng dịch sau khi chuyển sang giãn cách
(BGĐT) - Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh, từ ngày 1/7, huyện Việt Yên (Bắc Giang) chuyển trạng thái phòng, chống dịch từ cách ly xã hội sang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.
Phương Sơn - Dịch qua đi, tình người ở lại
(BGĐT) - Trong đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 4 này, ổ dịch tại xã Phương Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) xuất hiện đầu tiên trên địa bàn tỉnh. Do sự tập trung cao của cả hệ thống chính trị và vào cuộc tích cực của người dân, ổ dịch nhanh chóng được khống chế, không lây lan ra cộng đồng. Phương Sơn đã bình yên trở lại, cuộc sống trong trạng thái bình thường mới đã hiện hữu.
Lan tỏa tinh thần xung kích chống dịch
(BGĐT) - Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19 đầy gian nan, xuất hiện nhiều tấm gương thầm lặng cống hiến hết mình vì cộng đồng. Anh Nguyễn Huy Tuấn (SN 1979), Giám đốc Công ty Sơn Tuấn Minh, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Tổ trưởng Tổ Thanh niên tình nguyện (TNTN) phản ứng nhanh số 3 hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 của Tỉnh đoàn là một trong số những người như thế. 
Sâu đậm nghĩa tình quân - dân
(BGĐT) - Gần 2 tháng qua, bộ đội Cụ Hồ là lực lượng đi đầu xung kích, làm việc quên mình trong trận chiến chống giặc Covid . Các anh còn sẵn sàng hành quân dã ngoại cùng tăng gia sản xuất, hỗ trợ người dân thu hoạch nông sản. Những điều đó càng làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó quân - dân.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...