Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không để trở thành địa bàn "nóng" về ma túy

Cập nhật: 19:15 ngày 06/08/2021
(BGĐT) - Phát huy những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống ma túy đạt được thời gian qua, huyện Tân Yên (Bắc Giang) tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp với quyết tâm không để loại tội phạm này diễn biến phức tạp trên địa bàn. 

Tập trung đấu tranh, triệt phá

Toàn huyện Tân Yên hiện có gần 370 đối tượng nghiện có hồ sơ quản lý nên rất dễ phát sinh các điểm, đối tượng mua bán ma túy để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng nghiện trên. Không những vậy, gần đây, trên địa bàn huyện, các đối tượng mãn hạn tù có dấu hiệu tái phạm tội về ma túy. 

{keywords}

Tụ điểm mua bán ma túy tại nhà Nguyễn Minh Hiển ở thôn Đồng Kim,

xã Song Vân vừa bị triệt phá.

Nhiều đối tượng cấu kết với nhau hoạt động tinh vi hơn. Trước tình hình đó, để ngăn chặn tệ nạn ma túy “bùng phát” trở lại, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tích cực vào cuộc. Đặc biệt, lực lượng chức năng của huyện đã tập trung đấu tranh, triệt phá nhiều tụ điểm ma túy trên địa bàn.

Đơn cử như vụ án Nguyễn Minh Hiển (SN 1983) và đồng bọn ở thôn Đồng Kim, xã Song Vân. Sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, đối tượng đã tổ chức mua bán ma túy tại nhà. Để đối phó với lực lượng chức năng, Hiển bố trí hàng rào thép gai quanh nơi ở, chỉ bán cho những người nghiện thân quen và giao dịch qua khe cổng. 

Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên đã triệt xóa thành công tụ điểm mua bán chất ma túy tại đây và bắt giữ Hiển cùng đàn em của hắn là Nguyễn Hữu Đô (SN 1992), cùng trú tại thôn Đồng Kim.

Trước đó, tối 14/6, một tụ điểm ma túy phức tạp khác ở thôn Tân Phú, xã Ngọc Châu do Nguyễn Văn Thiện (SN 1991), trú tại tổ dân phố Đình, thị trấn Cao Thượng cầm đầu cũng đã bị triệt phá.

Quản chặt địa bàn, đối tượng

Để ngăn ngừa các đối tượng tái phạm, công an các xã, thị trấn thường xuyên gọi hỏi, răn đe, nắm tình hình để kịp thời đấu tranh, xử lý. Ghi nhận tại xã Ngọc Vân- “tâm bão” ma túy một thời cho thấy, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn có 14 trường hợp chấp hành xong án phạt tù do liên quan đến ma túy trở về địa phương. Ông Dương Ngô Khoát, Chủ tịch UBND xã Ngọc Vân cho biết: "Nhằm ngăn ngừa tái phạm tội, vấn đề tạo việc làm cho các đối tượng này là yếu tố quan trọng giúp công dân hoàn lương".

Trong 5 năm qua, lực lượng Công an huyện bắt 150 vụ, 237 đối tượng phạm tội về ma tuý, thu giữ, tiêu huỷ hơn 706,7 gam ma tuý các loại. Đã khởi tố tổng số 127 vụ, 148 bị can; xử lý hành chính 23 vụ, 89 đối tượng. 33 điểm phức tạp về ma tuý trên địa bàn huyện được triệt xóa trong khoảng thời gian này.

Việc ưu tiên cho vay vốn để sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế cũng đã giúp người lầm lỗi sau khi tái hòa nhập cộng đồng có được cuộc sống tốt hơn. 

Điển hình như Hội Nông dân xã Lam Cốt đã giúp đỡ, tạo việc làm cho một hộ gia đình có người nghiện ma túy vào làm việc tại xưởng may gia công của gia đình ông Nguyễn Văn Tiền ở thôn Chung 2, xã Lam Cốt, giúp bản thân và gia đình người nghiện có thu nhập ổn định, bảo đảm cuộc sống.

Tại các địa bàn trọng điểm khác như xã Song Vân, Ngọc Thiện và thị trấn Cao Thượng... UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động, hệ lụy của ma túy trong tình hình mới. Công tác vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm cũng được quan tâm thực hiện.

Với những nỗ lực của các ngành chức năng, quần chúng nhân dân trong công tác phòng chống ma túy trên địa bàn, đến nay, toàn huyện có 153/317 thôn, khu phố không có ma tuý; tổ chức chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về ma túy đối với xã Ngọc Vân. Năm 2018, Bộ Công an đã có quyết định đưa xã Ngọc Vân ra khỏi diện địa bàn trọng điểm về ma tuý (hoàn thành trước 2 năm so với yêu cầu đề ra).

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai hiệu quả Đề án “Nâng cao năng lực, hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”.

Tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, đảng viên, người đứng đầu để xảy ra tình trạng tệ nạn ma túy phức tạp, kéo dài ở địa phương mà không có biện pháp chỉ đạo giải quyết có hiệu quả.

Đặc biệt, là lực lượng chủ công trong công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm này, Công an huyện tiếp tục đẩy mạnh nắm tình hình, địa bàn, làm tốt công tác nghiệp vụ. Mọi di biến động của đối tượng trong diện quản lý đều được trinh sát địa bàn, công an cơ sở nắm rõ để kịp thời có biện pháp xử lý thích hợp.

Bài, ảnh: Ngọc Anh

Bắt thêm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy
Mở rộng điều tra vụ án ngày 25/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh vừa thi hành lệnh giữ và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Xen, sinh năm 1988, trú tại thôn Hà, Việt Tiến (Việt Yên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Bắc Giang: Bắt quả tang đối tượng tàng trữ hơn 1.000 viên ma túy tổng hợp
Vào khoảng 12 giờ 10 phút ngày 24/7, Công an huyện Hiệp Hòa phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá chuyên án, bắt quả tang đối tượng Ngô Văn Hinh sinh năm 1977, trú tại thôn Vụ Bản, Bắc Lý (Hiệp Hòa) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
Bắc Giang: Bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy
Hồi 2 giờ 10 phút ngày 23/7, tại thôn Tân Văn 3, Tân Dĩnh (Lạng Giang), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang bắt quả tang 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy.
Hải Dương: Phát hiện 48 đối tượng sử dụng ma túy trái phép tại quán karaoke
Cơ quan chức năng vừa phát hiện một nhóm khách hát karaoke và có biểu hiện sử dụng ma túy trái phép trong quán ở huyện Bình Giang (tỉnh Hải Dương) bất chấp yêu cầu tạm dừng hoạt động.
Bắc Giang: Vận chuyển thuê ma túy lĩnh án 16 năm tù
(BGĐT) - Sáng nay (23/7), TAND tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án vận chuyển trái phép chất ma túy đối với bị cáo Lường Văn Thuyết (SN 1986), trú tại xã Mường Bú, huyện Mường La (Sơn La). 
Bắc Giang: Mua bán ma túy, nữ quái nhận án chung thân
(BGĐT) - Sáng 22/7, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Bắc Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Thị Tin (SN 1977) ở tổ dân phố Phúc Lâm, thị trấn Nếnh (Việt Yên) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Hơn 500 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá
Chiều 21/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hồ Chí Minh đã có công văn khẩn gửi UBND TP Hồ Chí Minh và UBND tỉnh Bình Dương về tình hình dịch Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá thuộc Sở quản lý.
Bắc Giang: Triệt phá tụ điểm mua bán ma túy tại xã Song Vân
(BGĐT) - Sau nhiều ngày theo dõi, chiều 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) đã triệt xóa thành công tụ điểm mua bán chất ma túy tại xã Song Vân (Tân Yên), bắt giữa nhiều đối tượng liên quan.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...