Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Huyện Tân Yên biểu dương 61 điển hình "Dân vận khéo"

Cập nhật: 14:36 ngày 18/10/2022
(BGĐT) - Sáng 18/10, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Tân Yên (Bắc Giang) tổ chức biểu dương, khen thưởng các điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021-2022; triển khai kế hoạch xây dựng mô hình "Chính quyền thân thiện" trên địa bàn huyện. 
{keywords}

Các điển hình tiêu biểu trong thực hiện "Dân vận khéo" được khen thưởng.

Ghi nhận những đóng góp to lớn của các tập thể, cá nhân về thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tại hội nghị, BTV Huyện ủy Tân Yên đã công nhận, biểu dương 26 điển hình tập thể, 35 điển hình cá nhân. 

Đây là những tấm gương tiêu biểu trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất, vật nuôi, cây trồng; hiến đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình, dự án trên địa bàn; bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới... 

Điển hình như: Tổ Dân vận thôn Xuân Tân 2, xã Cao Xá vận động nhân dân xây dựng khu dân cư “Sáng-xanh-sạch-đẹp”, chấp hành tốt các quy định về xây dựng nếp sống văn hóa mới. Người dân trong thôn đóng góp hơn 200 triệu đồng xây dựng sân vận động, làm 2 công trình “Thắp sáng đường quê”. 

Tổ Dân vận thôn Bình Minh, xã Lan Giới, vận động 40 hộ bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công tuyến quốc lộ 294B từ Bắc Giang đi Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên qua địa bàn thôn với tổng diện tích gần 14 nghìn m2. Trong đó có nhiều nhà hiến đất vườn, đất thổ cư, chặt bỏ cây lâu năm.

Tổ Dân vận thôn Đồng Kim, xã Song Vân khéo vận động trong dồn đổi ruộng xây dựng cánh đồng mẫu. Thôn chỉnh trang đồng ruộng, nâng cấp 15 tuyến đường nội đồng dài hơn 3 km. Mở mới 6 tuyến đường nội đồng dài gần 1,1 km. Chỉ trong 4 tháng thực hiện xong việc chia ruộng trên thực địa cho nhân dân. Sau chia ruộng đời sống nhân dân ổn định, không có đơn thư khiếu nại, tố cáo...

{keywords}

Ông Ngô Quốc Hưng, Phó Chủ tịch UBND huyện triển khai Kế hoạch thực hiện mô hình "Chính quyền thân thiện"

Được biết, thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo", trên địa bàn huyện Tân Yên duy trì hơn 350 mô hình trên các lĩnh vực. Các mô hình đã vận động gần 1.400 hộ dân hiến đất, thực hiện giải phóng mặt bằng 43 ha xây dựng công trình, dự án; hỗ trợ xây dựng 160 nhà đoàn kết, nhà mái ấm tình thương, mái ấm công đoàn, nhà nghĩa tình đồng đội.

Tại hội nghị, UBND huyện Tân Yên triển khai kế hoạch về xây dựng “Chính quyền thân thiện”. Theo đó, 22 xã, thị trấn (trừ xã Hợp Đức đã làm điểm trước đó) triển khai thực hiện ra mắt chính quyền thân thiện xong trong tháng 10/2022.

Các tiêu chí của mô hình là: Đối với hoạt động của chính quyền, bảo đảm công khai, dân chủ, hướng tới chính quyền điện tử; cơ sở vật chất, môi trường công sở văn minh; xây dựng hoạt động của chính quyền theo hướng gần gũi, thân thiện. 

Đối với cán bộ công chức, xây dựng hình ảnh người đứng đầu chính quyền gương mẫu, thân thiện, có trách nhiệm với nhân dân; đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an cơ sở thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân. Thực hiện nghiêm "4 xin", "4 luôn" và "5 không”…

Dịp này, Huyện ủy Tân Yên cũng tặng Giấy khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân có thành tích trong xây dựng mô hình điểm “Chính quyền thân thiện” xã Hợp Đức.

Tin, ảnh: Vân Anh

Khéo dân vận, sạch ngõ đẹp làng
(BGĐT) - Thông qua tuyên truyền, vận động và xây dựng các mô hình dân vận khéo về bảo vệ môi trường, xã Đồng Tâm (Yên Thế - Bắc Giang) đã tạo được sự đồng tình, chung tay của người dân trong việc giữ gìn cảnh quan chung.
Bắc Giang: Tiếp tục phát huy, nhân rộng mô hình tổ dân vận cộng đồng
(BGĐT)- Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang vừa xây dựng Hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động của tổ dân vận cộng đồng ở thôn, bản, tổ dân phố.
Bắc Giang: Phát huy hơn nữa vai trò của tổ dân vận cộng đồng
(BGĐT) - Sáng 11/8, tại huyện Yên Thế, Ban Dân vận Tỉnh ủy Bắc Giang tổ chức tổng kết thí điểm xây dựng mô hình tổ dân vận cộng đồng.
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...