Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Tân Yên >> Tin tức - Sự kiện
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chung sức cho ngõ phố sạch đẹp

Cập nhật: 12:09 ngày 11/11/2022
(BGĐT) - Làm tốt công tác dân vận, công khai, minh bạch trong thực hiện, phong trào xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp tại tổ dân phố Đầu, thị trấn Cao Thượng (Tân Yên - Bắc Giang) được người dân tích cực hưởng ứng.

Vài năm trước, nhiều khu vực ở tổ dân phố Đầu trong tình trạng mùa mưa lầy lội, ẩm thấp, mùa nắng bụi bẩn vì chưa được bê tông hóa, ảnh hưởng đến việc lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân.

{keywords}

Đường phố xanh, sạch, đẹp ở tổ dân phố Đầu.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn, năm 2021 UBND thị trấn Cao Thượng đã tham mưu, đề xuất UBND huyện lựa chọn tổ dân phố Đầu để xây dựng mô hình điểm khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. 

Dưới sự hướng dẫn của cấp trên, Ban quản lý tổ dân phố đã họp dân thống nhất cách thức triển khai thực hiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để nhân dân nắm được chủ trương; rà soát các tiêu chí chưa đạt để tập trung hoàn thành.

Do có hơn 40% trong tổng số hộ làm nghề kinh doanh trên địa bàn, Ban quản lý tổ dân phố chọn xây dựng các tuyến phố thương mại văn minh làm điểm nhấn. Cùng đó, vận động người dân tham gia cứng hóa, mở rộng đường giao thông, trồng hoa, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng. 

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Tổ trưởng tổ dân phố cho biết: “Chúng tôi quan tâm giải thích cho người dân nắm được lợi ích của việc xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp. Không áp đặt mức đóng góp mà vận động theo khả năng của từng gia đình. Quá trình thực hiện, người dân đều được tham gia bàn bạc, thống nhất và trực tiếp giám sát tiến độ, chất lượng các phần việc, công trình”. 

Với cách làm hợp tình, hợp lý của thành viên Ban chỉ đạo xây dựng khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp tổ dân phố Đầu, 137 hộ dân đều đồng lòng hưởng ứng.

Bên cạnh kinh phí hỗ trợ của nhà nước, từ đầu năm đến nay, người dân đã đóng góp hơn 60 triệu đồng để trang bị giàn âm thanh, ghế đá, thiết bị vui chơi cho trẻ em, dụng cụ thể thao và đổ bê tông gần 240 m2 sân, hành lang nhà văn hoá. Bà con còn chung tay mở rộng đường bê tông, làm sân khu di tích lịch sử chùa Đầu với tổng kinh phí hơn 80 triệu đồng.

Với sự đồng thuận cao, việc lắp đặt thiết bị chiếu sáng cũng được triển khai thuận lợi, tiền điện 100% do người dân đóng góp. Nhờ vậy, tất cả các tuyến đường ngõ ở tổ dân phố giờ đây đều có đèn chiếu sáng cùng biển tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự.

Năm 2021, tổ dân phố Đầu có 92% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hoá, dự kiến năm nay tăng lên khoảng 95%; cả 4 tuyến phố đều đạt tiêu chí tuyến phố văn minh. Toàn bộ đường chính, đường ngõ được đổ bê tông thông thoáng, sạch sẽ, hai bên trồng hoa; vệ sinh môi trường được bảo đảm. 

Những kết quả trong xây dựng khu dân cư văn hóa sáng - xanh - sạch - đẹp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lan tỏa phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở địa phương.

Ngọc Anh

Phát động Cuộc thi 'Giữ gìn ngõ phố, xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp'
Chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 - SEA Games 31, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phát động Cuộc thi “Giữ gìn ngõ phố, xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp” nhằm xây dựng một Hà Nội đẹp, thân thiện, là điểm đến hấp dẫn của bạn bè quốc tế.
TP Bắc Giang: Ngõ phố lung linh chào xuân mới
(BGĐT) - Để tạo diện mạo mới nhân dịp Tết đến Xuân về, cùng với đầu tư chỉnh trang đô thị, các cấp ủy, chính quyền, các phường, xã trên địa bàn TP Bắc Giang đã vận động xã hội hóa chung tay làm đẹp phố phường. 
Tự quản giữ xóm làng ở Bắc Giang sạch đẹp
(BGĐT) - Phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân, nhiều địa phương trong tỉnh Bắc Giang thành lập tổ tự quản ở khu dân cư. Các tổ tự quản đã góp phần bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa.  
TP Bắc Giang: Người dân tự quản, xóm phố sạch đẹp
(BGĐT) - Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Bắc Giang về hoạt động tự quản ở khu dân cư, các phường, xã đã rà soát, củng cố, nhân rộng những mô hình có cách làm hay, hiệu quả.
Thôn kiểu mẫu khang trang, sạch đẹp
(BGĐT) - Xây dựng thôn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu, cán bộ đảng viên và nhân dân thôn Râm, xã Tự Lạn (Việt Yên - Bắc Giang) đã tích cực vào cuộc. Ngày 29/3/2022 thôn đã được công nhận NTM kiểu mẫu. 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...