Bắc Giang: 06/12/2023 01:20:23 (GMT+7)
Trang chủ CƠ QUAN CỦA ĐẢNG BỘ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TỈNH BẮC GIANG TIẾNG NÓI CỦA ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Trái ngọt từ “vườn cây giảm nghèo”

08:28 | 03/10/2023

BẮC GIANG - Phong trào tặng “vườn cây giảm nghèo” đang được các cấp hội, đoàn thể trên địa bàn huyện Tân Yên nhân rộng, tạo động lực cho nhiều hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên. 

Động lực vươn lên

Những ngày này, bà Kim Thị Thủy, thôn Hương, xã Liên Chung phấn khởi mỗi khi ngắm vườn bưởi sai trĩu quả. Bà cho biết: "Vườn bưởi đã cho thu hoạch 3 năm nay, mỗi vụ thu được 15 - 20 triệu đồng giúp gia đình tôi có thêm điều kiện trang trải cuộc sống. Giống bưởi này ngon, quả đẹp nên được ưa chuộng, thương lái thường đến tận vườn thu mua”.

tin tức bắc giang, bắc giang, trái ngọt, vườn cây,  giảm nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hỗ trợ cây giống, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế,  tập huấn kỹ thuật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất trồng trọt,

Bà Kim Thị Thủy, thôn Hương, xã Liên Chung tại vườn bưởi được trao tặng.

Khoảng 5 năm trước, hoàn cảnh gia đình bà Thủy rất khó khăn. Chồng và con trai đều bệnh tật, bà Thủy là lao động chính trong nhà. Đồi vườn rộng nhưng không có vốn để cải tạo, tăng gia sản xuất nên bỏ hoang. Quanh năm, bà chỉ biết cấy trồng mấy sào lúa, khoai, thu nhập chả được là bao. Được Hội Nông dân xã hỗ trợ 100 cây bưởi giống và giúp ngày công dọn vườn, đào hố trồng cây, bà Thủy đã chuyên tâm phát triển kinh tế từ cây ăn quả. 

Được chăm bón thường xuyên, đúng kỹ thuật, cây trồng đã bén rễ, xanh tốt và cho thu hoạch. Bà Thủy còn dành dụm vốn đầu tư chăn nuôi gia súc, gia cầm và tranh thủ buôn bán vặt ngoài chợ để kiếm đồng ra đồng vào. Nhờ vậy, cuộc sống dần ổn định. Theo bà Thủy, sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã vừa mang lại điều kiện, phương tiện sản xuất vừa động viên, chia sẻ, tạo động lực để gia đình bà nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Cũng nhờ 50 cây vú sữa do Hội Nông dân xã Hợp Đức trao tặng, mấy năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Khuy, hộ nghèo ở thôn Hòa An bớt chật vật. Mỗi năm, vườn cây cho thu hoạch hàng tấn quả, thu nhập 25-30 triệu đồng/vụ giúp gia đình thoát nghèo. Còn hộ ông Nguyễn Đình Hợp, thôn Lò Nồi cũng được tặng 45 cây mít, giống mít Thái sai quả hứa hẹn có nguồn thu khá mỗi năm.

Đến nay, huyện Tân Yên đã trồng, tặng hơn 120 vườn cây ăn quả gồm các loại: Nhãn, bưởi, hồng xiêm, vú sữa, mít, xoài cho hộ nghèo. Mỗi vườn trồng từ 40 -120 cây. Tổng trị giá các vườn hơn 1,5 tỷ đồng. Hình thức hỗ trợ sinh kế thiết thực này góp phần để tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân gần 2%/năm.

Đây là kết quả của phong trào tặng “vườn cây giảm nghèo”, “vườn cây tình nghĩa” do Hội Nông dân huyện Tân Yên phát động từ năm 2017. 

Theo đó, mỗi hội viên nông dân tiết kiệm ủng hộ tối thiểu 2 nghìn đồng và giúp đỡ ngày công lao động cho hộ nghèo, cận nghèo phá bỏ vườn tạp để trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Phong trào đã được nhân rộng tới các tổ chức hội, đoàn thể khác. 

Thống kê sơ bộ, đến nay, toàn huyện đã trồng, tặng 120 vườn cây ăn quả gồm các loại: Nhãn, bưởi, hồng xiêm, vú sữa, mít, xoài cho hộ nghèo. Mỗi vườn trồng từ 40-120 cây, tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Nhờ sự hỗ trợ thiết thực, 5 năm qua, các cơ sở hội nông dân trong huyện đã giúp 135 hội viên thoát nghèo. Kết quả đó góp phần để tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm bình quân gần 2%/năm.

Nâng cao hiệu quả mô hình

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, cấp ủy, chính quyền huyện Tân Yên đã chỉ đạo các đơn vị chức năng, tổ chức hội, đoàn thể chung tay thực hiện các giải pháp hỗ trợ hội viên, đoàn viên và nhân dân đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế. Hình thức tặng “vườn cây giảm nghèo”, “vườn cây tình nghĩa” được Hội Nông dân khởi xướng cho hiệu quả và nay được nhân rộng tới các tổ chức hội phụ nữ, cựu chiến binh, thanh niên. 

tin tức bắc giang, bắc giang, trái ngọt, vườn cây,  giảm nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hỗ trợ cây giống, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế,  tập huấn kỹ thuật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất trồng trọt,

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Hội Nông dân thị trấn Cao Thượng tặng vườn cây cho hội viên nghèo. Ảnh: Kim Anh.

Các cơ sở hội đã vận động hội viên góp tiền mua tặng các loại cây giống, huy động mọi người giúp sức san gạt, cải tạo vườn tạp và trồng cây ăn quả tặng hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Nhiều khu vườn tạp, bãi đất hoang đã được cải tạo, trồng chuyên canh một loại cây ăn quả, trở nên xanh tốt. 

Cùng với nguồn đóng góp, ủng hộ của các hội viên, đoàn viên, nhiều vườn cây tại các xã như: Quế Nham, Ngọc Lý, Hợp Đức còn được UBND xã hỗ trợ kinh phí hoặc trích từ Quỹ Vì người nghèo địa phương. Ông Nguyễn Đức Phúc, Chủ tịch Hội Nông dân xã Liên Chung cho biết: “Hình thức hỗ trợ này dành cho những hộ có ruộng vườn nhưng thiếu vốn, tư liệu sản xuất. Qua rà soát, Hội sẽ nắm bắt nhu cầu, điều kiện thực tế mỗi gia đình để hỗ trợ loại cây phù hợp”.

Việc hỗ trợ cây giống căn cứ theo nhu cầu, nguyện vọng của hộ tiếp nhận, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế địa bàn. Đơn cử như xã Hợp Đức hỗ trợ hộ nghèo trồng các loại cây: Vú sữa, vải thiều; xã Quế Nham, Ngọc Lý tặng cây bưởi, hồng xiêm; xã Liên Chung tặng cây bưởi, mít hoặc sâm Nam núi Dành - loại cây chủ lực tại địa phương. Những loại cây này đều mang lại giá trị kinh tế, tiêu thụ thuận lợi, giúp các hộ yên tâm sản xuất.

Sau khi tặng cây giống và trồng giúp, các cơ sở hội còn hỗ trợ phân bón, cử cán bộ, hội viên thường xuyên thăm vườn, kiểm tra, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc trong thời gian đầu, bảo đảm cây phát triển tốt. Hằng năm, các hội, đoàn thể tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật trồng trọt giúp bà con nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất.

Theo ông Nguyễn Huy Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện, tặng vườn cây là hình thức hỗ trợ sinh kế thiết thực, có ý nghĩa lâu dài, phù hợp với điều kiện thực tế hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương. Qua đó góp phần giúp các gia đình có điều kiện nỗ lực lao động, đẩy mạnh sản xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững.

Vi Lệ Thanh

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn - giải pháp giảm nghèo bền vững
BẮC GIANG - Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn là một nhiệm vụ trọng tâm được các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Bắc Giang quan tâm thực hiện để nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững.
 
Xã Bảo Sơn: Mở rộng vùng sản xuất nông sản hàng hóa để giảm nghèo
BẮC GIANG - Là xã miền núi có một số thôn đặc biệt khó khăn nên cấp ủy, chính quyền và người dân xã Lục Sơn (Lục Nam) đặc biệt quan tâm đến công tác giảm nghèo. 
 
Tự lực vươn lên, giảm nghèo bền vững
BẮC GIANG - Bằng nhiều hình thức hỗ trợ, các cấp ngành, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tạo động lực cho hộ nghèo vươn lên ổn định cuộc sống. 
 
Bình Sơn: Năng động chuyển nghề, giảm nghèo bền vững
(BGĐT) - Những năm gần đây, xã Bình Sơn, huyện Lục Nam (Bắc Giang) chuyển mình mạnh mẽ nhờ thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ người dân vay vốn tạo việc làm, nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập. Nhiều chỉ tiêu phát triển KT- XH sau hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 vượt kế hoạch đề ra, xã xuất hiện những mô hình sản xuất thu nhập cao.
 
Nhiều cách làm giúp phụ nữ giảm nghèo
(BGĐT) - Để giúp hội viên phát triển kinh tế, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã sáng tạo những mô hình hay; hỗ trợ, vận động phụ nữ, nhất là vùng dân tộc thiểu số đoàn kết, tích cực lao động, sản xuất vươn lên thoát nghèo. 
 


tin tức bắc giang, bắc giang, trái ngọt, vườn cây, giảm nghèo, hoàn cảnh khó khăn vươn lên, hỗ trợ cây giống, đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, tập huấn kỹ thuật, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm sản xuất trồng trọt,
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Địa danh Tân Yên
  • Có 2 thị trấn: Cao Thượng, Nhã Nam
  • Có 20 xã: An Dương • Cao Xá • Đại Hóa • Hợp Đức • Lam Cốt • Lan Giới • Liên Chung • Liên Sơn •Ngọc Châu • Ngọc Lý • Ngọc Thiện • Ngọc Vân • Phúc Hòa • Phúc Sơn • Quang Tiến • Quế Nham • Song Vân • Tân Trung • Việt Lập • Việt Ngọc.
Thông tin liên hệ Tòa soạn
Chuyên trang có sự phối hợp cùng UBND huyện Tân Yên

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 605/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 29/12/2022.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử"khi phát hành lại thông tin từ website này.
Mạng xã hội