Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ca mắc mới Covid-19 ở Indonesia cao hơn cả Ấn Độ

Cập nhật: 07:21 ngày 09/07/2021
Trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 454.000 ca bệnh Covid-19 và trên 7.810 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 186 triệu ca, trong đó trên 4,02 triệu ca tử vong.

Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil (53.725 ca), Indonesia (38.391 ca) và Ấn Độ (34.443 ca).

{keywords}

Nhân viên y tế tại một điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 ở Surabaya, Đông Java.

Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Brazil 1.568 ca), Indonesia (852 ca) và Nga (734 ca).

Indonesia có ca mắc và tử vong mới vượt cả Ấn Độ

Với 38.391 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 và 852 ca tử vong được xác nhận trong 24 giờ qua, hiện Indonesia có số ca mắc và tử vong vì Covid-19 trong 1 ngày cao hơn cả Ấn Độ.

852 cũng là con số tử vong cao thứ 2 ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào hồi năm 2020.

Tính đến nay, Indonesia ghi nhận trên 2,4 triệu ca nhiễm, trong đó có 63.760 trường hợp không qua khỏi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, cùng ngày, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Panjaitan tiếp tục hối thúc các cơ quan liên quan đẩy nhanh mua sắm và tăng khả năng cung cấp oxy cho các bệnh nhân Covid-19. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho hay công suất sản xuất oxy của Indonesia đạt 866.000 tấn/năm, song các nhà máy mới chỉ hoạt động 75% công suất, do đó, tổng sản lượng quốc gia chỉ đạt 640.000 tấn/năm. Trong tổng sản lượng oxy nói trên, 75% được sử dụng cho các cơ sở sản xuất thép và nickel, trong khi 25% còn lại, tương ứng với 181.000 tấn mỗi năm, được dành cho ngành y tế. Theo ông Budi, Bộ Công nghiệp đã nhất trí dành 90% sản lượng oxy công nghiệp, tương đương với 575.000 tấn, để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện, đặc biệt là những bệnh viện tại các tỉnh Trung Java, Tây Java và Đông Java.

Thái Lan ghi nhận số ca tử vong theo ngày cao nhất từ trước đến nay

Ngày 8/7, Thái Lan đã ghi nhận thêm 75 ca tử vong do Covid-19 và đây là mức cao nhất theo ngày tại quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái, Thái Lan đã có 2.462 người không qua khỏi. Trong 24 giờ qua, Thái Lan cũng có thêm 7.058 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc Covid-19 lên 308.230 ca.

Trong bối cảnh số ca mắc mới Covid-19 tiếp tục gia tăng, Tổng Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) Natthapol Nakpanich cho biết nước này đang cân nhắc áp đặt lệnh phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Đại tướng Natthapol Nakpanich, người phụ trách hoạt động hằng ngày của Trung tâm Xử lý Tình hình Covid-19 (CCSA), nêu rõ CCSA sẵn sàng xem xét bất kỳ đề xuất nào của Bộ Y tế về việc phong tỏa để phòng dịch lây lan. Tuy nhiên, ông Natthapol cho biết đến nay vẫn chưa có đề xuất chính thức.

Khi được truyền thông sở tại hỏi liệu lệnh phong tỏa sẽ được áp dụng trên toàn quốc hay chỉ ở những khu vực mà biến thể Delta là nguyên nhân gây lây nhiễm, ông Natthapol cho biết các biện pháp phong tỏa sẽ tập trung ở Bangkok và các tỉnh lân cận cùng với 4 tỉnh biên giới ở miền Nam. Các khu vực khác của đất nước có thể được đặt trong tình trạng nửa phong tỏa từng phần.

Số ca mắc mới tại Ấn Độ bằng 10% so với thời điểm đỉnh dịch

Ấn Độ đã ghi nhận số ca mắc Covid-19 theo ngày giảm mạnh trong 24 giờ qua. Theo số liệu thống kê mới nhất của Bộ Y tế, quốc gia Nam Á này chỉ ghi nhận 34.443 ca mắc mới trong ngày, nâng tổng số ca mắc tính đến sáng 9/7 lên 30.743.013 ca. Trong khi đó, số ca tử vong ghi nhận là 470 ca trong 24 giờ, nâng tổng số ca không qua khỏi do Covid-19 lên 405.527 ca.

So với tháng 5 và 6 vừa qua, số ca mắc theo ngày tại Ấn Độ chỉ còn 1/10 so với thời điểm hơn 400.000 ca/ngày và hơn 5.000 ca tử vong/ngày. Hiện đã có 29.843.825 bệnh nhân được điều trị khỏi bệnh và xuất viện, chỉ còn 460.704 ca dương tính với Covid-19.

Hàn Quốc gia hạn các biện pháp kiểm soát dịch

Trong vòng 24 giờ qua, Hàn Quốc đã ghi nhận 1.275 ca mới, mức cao kỷ lục theo ngày kể từ khi địa dịch bùng phát tại nước này hồi tháng 2 năm ngoái. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận số ca nhiễm hàng ngày vượt ngưỡng 1.200 ca. Tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc hiện là 164.028 ca.

Số liệu của KDCA cho thấy các ổ lây nhiễm tập thể được phát hiện gần đây ghi nhận ở nhiều nơi khác nhau, bao gồm các công ty, trường học và cửa hàng bách hóa trong bối cảnh có sự gia tăng các trường hợp nhiễm biến thể Delta. Bên cạnh đó, trên 80% ca nhiễm mới ở khu vực Seoul và vùng phụ cận chủ yếu là những người ở độ tuổi 20 và 30 (những người chưa thuộc diện ưu tiên tiêm chủng) và là nguyên nhân chính dẫn đến số ca nhiễm mới tăng cao trong những ngày qua.

Trong bối cảnh đó, chính phủ đã quyết định gia hạn các biện pháp ngăn cách xã hội hiện tại trong khu vực đô thị thêm một tuần cho đến ngày 14/7, đồng thời cảnh báo rằng mức độ mạnh nhất có thể được thực hiện tùy thuộc vào hoàn cảnh.

Đặc phái viên Mỹ và Trung Quốc điện đàm về vấn đề Triều Tiên
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Sung Kim đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc Lưu Hiểu Minh ngày 6/7, trong đó phía Mỹ nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc trong việc giải quyết vấn đề hạt nhân của Triều Tiên.
Sân bay Erbil (Iraq) bị tấn công
Hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin an ninh cho biết sân bay Erbil ở khu vực người Kurd ở miền Bắc Iraq đã bị tấn công rocket. Theo đó, tiếng còi báo động đã vang lên tại lãnh sự quán Mỹ ở Erbil.
Nga triển khai trực thăng cứu hộ đi tìm kiếm máy bay chở khách mất tích
Truyền thông Nga ngày 6/7 đưa tin nhà chức trách nước này đã triển khai một lực lượng cứu hộ với sự trợ giúp của ít nhất 2 trực thăng để tìm kiếm máy bay chở khách An-26, mất tích cùng ngày tại vùng Viễn Đông với 28 người trên máy bay.

Theo Thùy Dương/Báo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...