Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 25 °C / - °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Máy bay chiến đấu Su-35S của Nga lao xuống biển sau khi gặp trục trặc động cơ

Cập nhật: 14:16 ngày 01/08/2021
Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/7 xác nhận một máy bay chiến đấu Su-35S đã gặp sự cố về động cơ ở khu vực Khabarovsk thuộc vùng Viễn Đông. Tuy nhiên, phi công đã kịp thoát khỏi máy bay một cách an toàn.

Trang Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin: “Ngày 31/7/2021, trong khuôn khổ các chuyến bay huấn luyện theo kế hoạch ở khu vực Khabarovsk, một máy bay chiến đấu Su-35S đã gặp sự cố về động cơ. Phi công đã kích hoạt ghế phóng thoát hiểm, được đội tìm kiếm nhanh chóng phát hiện và đưa về căn cứ”.

{keywords}

Tiêm kích Su-35. Ảnh minh họa: SMM Syria/Twitter

Thông báo của Quân khu miền Đông Nga cho biết chiếc Su-35S đã lao xuống biển Okhotsk sau khi gặp trục trặc động cơ. Một ủy ban của quân khu này đang tiến hành điều tra về sự cố.

Theo hãng tin TASS của Nga, Su-35 (Su-35S là phiên bản dành cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga) là loại máy bay chiến đấu đa năng siêu thanh của Nga thuộc thế hệ 4++. Mẫu máy bay chiến đấu này được phát triển trên cơ sở của Su-27 và có chuyến bay thử nghiệm đầu tiên ngày 1/4/1992. Sau nhiều năm gián đoạn, Nga nối lại dự án chế tạo và sản xuất hàng loạt Su-35 với các chuyến bay thử nghiệm cuối những năm 2000. Máy bay được trang bị 2 động cơ AL-41F1S, có chiều dài 21,95m, sải cánh 14,75m và cao 5,92m. Su-35 có trọng lượng cất cánh tối đa 34.500 kg và đạt tốc độ tối đa 2.500 km/h (2,35 lần tốc độ âm thanh). Su-35 có tầm bay lên tới 4.500 km và đạt trần bay 18.000m.

Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga (VKS) hiện đang vận hành gần 70 chiếc Su-35S. Quân đội Nga cũng đã sử dụng Su-35S trong chiến dịch quân sự tại Syria. Cho tới nay, đây là vụ tai nạn thứ hai liên quan tới Su-35. Hồi năm 2009, một chiếc Su-35 gặp nạn trong quá trình thử nghiệm do trượt khỏi đường băng cất cánh. Phi công cũng đã kịp thời bật ghế phóng và an toàn.

Cậu bé 9 ngày tuổi đã về đến quê hương tránh dịch
Cực chẳng đã, Xồng Bá Xò mới quyết định chở vợ con bằng xe máy về quê tránh dịch. Có lẽ, ông bố trẻ này chưa từng nghĩ mình sẽ được đón nhận nhiều tình yêu thương đến thế.
Bắc Giang: Trung tâm sát hạch lái xe hoạt động trở lại từ 4/8
(BGĐT)-Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) Bắc Giang vừa có văn bản cho phép Trường Trung cấp nghề GT-VT Bắc Giang và Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ hoạt động trở lại từ ngày 4/8/2021 và yêu cầu các cơ sở đào tạo không được tuyển sinh ở tỉnh ngoài.

Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...