Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khoảnh khắc Trung Quốc đánh sập cùng lúc 15 tòa nhà cao tầng trong nháy mắt

Cập nhật: 12:47 ngày 03/09/2021
Trung Quốc cho đánh sập đồng loạt 15 tòa nhà cao tầng thuộc một dự án bị trì hoãn lâu năm dẫn tới các công trình bị xuống cấp nghiêm trọng.

Cuối tháng trước, Trung Quốc đã phá hủy 15 tòa nhà cao tầng thuộc dự án Liyang Star City giai đoạn II ở Côn Minh, thủ phủ tỉnh Vân Nam. Hàng chục nghìn người đã theo dõi vụ nổ. Các công trình có trị giá 1 tỷ nhân dân tệ (154 triệu USD) bị đánh sập trong 45 giây.

Theo Tân Hoa Xã, 4,6 tấn thuốc nổ đã được đặt tại 85.000 điểm xung quanh tòa nhà. Vào ngày diễn ra vụ nổ, hơn 2.000 hộ gia đình, với khoảng 5.300 dân, sống gần đó đã được sơ tán.

Việc xây dựng 15 tòa nhà cao tầng bắt đầu năm 2011 do Công ty Vận hành và Phát triển Nhà ở Côn Minh Tây Sơn thực hiện. Dự án được chia làm bốn khu vực thi công A1, A2, A3 và A4.

Vì thiếu vốn, công ty Quản lý và Phát triển Bất động sản Công nghiệp Tín Vân Nam đã tiếp quản dự án vào năm 2012. Do nhiều yếu tố khác nhau, việc xây dựng lại bị tạm dừng vào năm 2013.

Việc thi công công trình được tiếp tục tiến hành trên khu A2 và hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên, việc xây dựng 15 công trình trên 3 khu còn lại tiếp tục bị đình trệ và chính quyền địa phương đã quyết định sẽ bàn giao dự án cho một bên khác để khởi động lại công việc.

Tháng 12/2020, công ty bất động sản Vân Nam Hồng Hà mua lại được quyền tiếp quản dự án với số tiền 979 triệu tệ. Theo Min News, 15 tòa nhà bị đánh sập vì đã xuống cấp sau một thời gian bị bỏ không, khiến nước mưa tràn vào nền móng của các tòa nhà, gây thiệt hại không thể khắc phục được.

Ít nhất 41 người thiệt mạng do bão tại Mỹ
Lũ quét gây ra bởi mưa lớn do hoàn lưu siêu bão Ida đã làm ít nhất 41 người thiệt mạng tại Mỹ.
76 năm Quốc khánh 2/9: Google thay biểu tượng chào mừng ngày lễ của Việt Nam
Đối với những ngày kỷ niệm đặc biệt của các nước trên thế giới, trang chủ của dịch vụ tìm kiếm Google thường thay đổi giao diện với một doodle (hình ảnh biểu tượng) chứa thông điệp gợi nhắc đến sự kiện này.
Tổng thống Mỹ nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán khỏi Afghanistan
Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 31/8 đã nhận trách nhiệm về chiến dịch sơ tán của nước này khỏi Afghanistan, khẳng định đây là lựa chọn sẵn có tốt nhất sau khi một chính trị gia hàng đầu của đảng Cộng hòa đã mô tả động thái này như một vết thương tự gây ra khiến nước Mỹ bớt an toàn hơn.

Theo Đức Hoàng / Dân Trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...