Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cuba sắp mở cửa biên giới nhờ vaccine nội

Cập nhật: 17:03 ngày 08/09/2021
Giới chức Cuba thông báo sẽ mở cửa biên giới từ tháng 11, thời điểm dự kiến đạt mục tiêu tiêm chủng Covid-19 cho 90% dân số nhờ vaccine nội.

Biên giới sẽ dần được mở lại từ ngày 15/11, các biện pháp phòng, chống Covid-19 tại sân bay sẽ được nới lỏng, chủ yếu "tập trung vào những người có triệu chứng và bị sốt", theo thông cáo ngày 6/9 của Bộ Du lịch Cuba.

{keywords}

Nhân viên y tế Cuba tiêm vaccine Soberana cho một tình nguyện viên tại La Habana ngày 31/3.

Sau thời điểm này, du khách tới Cuba sẽ không cần xuất trình giấy xét nghiệm PCR âm tính với nCoV và giới chức nước này sẽ công nhận chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19, song chưa rõ chứng nhận này có bắt buộc hay không. Hoạt động du lịch nội địa cũng sẽ được nối lại từ thời điểm trên.

Theo quy định hiện nay, tất cả du khách tới Cuba đều phải xét nghiệm Covid-19 và tuân thủ quy trình cách ly bắt buộc tại các khách sạn do chính phủ quy định.

Quyết định mở cửa biên giới sẽ được Cuba xem xét dựa trên tiến bộ của chương trình tiêm chủng tại nước này, mức độ hiệu quả của vaccine trong chống dịch và triển vọng 90% dân số được tiêm đầy đủ vào tháng 11.

Để đạt được mục tiêu đó, Cuba sẽ phải tăng tốc đáng kể chiến dịch tiêm chủng của mình. Cuba bắt đầu sản xuất vaccine nội địa từ tháng 4 và tới nay đã tiêm chủng đầy đủ cho khoảng 30% dân số. Ileana Morales Suarez, một quan chức y tế Cuba, ngày 6/9 cho biết việc đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccines sẽ là "một điều mang tính lịch sử".

Giới chức Cuba còn đặt mục tiêu mở lại trường học vào tháng 10 và triển khai chương trình tiêm chủng cho trẻ em 2-18 tuổi, với hai loại vaccine nội địa là Abdala và Soberana.

Trẻ em 12-18 tuổi tại đây được tiêm vaccine Covid-19 từ ngày 3/9, ba ngày sau Cuba tiêm cho trẻ em 2-11 tuổi và trở thành nước đầu tiên trên thế giới làm điều này.

Cuba là nước đầu tiên tại Mỹ Latinh phát triển vaccine Covid-19 dựa trên công nghệ protein tái tổ hợp, vốn không yêu cầu bảo quản ở nhiệt độ rất thấp như một số loại vaccine dùng công nghệ ARN thông tin (mRNA) đã được cấp phép khẩn cấp.

Cuba hiện ghi nhận 704.675 ca nhiễm và 5.881 ca tử vong, tăng 7.771 và 93 ca trong 24 giờ qua. Quốc đảo phải đình chỉ phần lớn hoạt động du lịch do Covid-19 hoành hành khắp thế giới, khiến nền kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng.

Chính phủ Cuba quyết định dừng đón khách nước ngoài từ cuối tháng 3/2020. 8 tháng sau, một số chuyến bay thương mại tới Cuba được nối lại, song chỉ giới hạn ở một số nước, bao gồm Mỹ.

Cuba trở thành quốc gia đầu tiên tiêm chủng đại trà phòng Covid-19 cho trẻ em
Ngày 6/9, Cuba đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới tiến hành chiến dịch tiêm chủng đại trà vaccine phòng, chống Covid-19 cho trẻ em từ 2-11 tuổi.
Cuba khởi động chiến dịch tiêm phòng cho trẻ em
Các cơ quan chức năng của Cuba đã khởi động chiến dịch tiêm phòng quốc gia cho trẻ em trong độ tuổi từ 2 - 18 để phòng bệnh Covid-19. Trong khi đó, cơ quan tư vấn về vaccine của Chính phủ Anh khuyến nghị không tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em khỏe mạnh từ 12 - 15 tuổi.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...