Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 28 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cam kết viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên

Cập nhật: 15:16 ngày 17/09/2021
Ngày 17/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young tuyên bố Văn phòng của ông sẽ tiếp tục hợp tác với Mỹ để cung cấp viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên bất chấp căng thẳng liên quan tới các vụ thử tên lửa mới đây của Bình Nhưỡng.

Ông Lee đưa ra phát biểu trên tại sự kiện đánh dấu ngày ký Tuyên bố chung Bình Nhưỡng 2018 (19/9), trong đó Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chia sẻ quan điểm rằng Bán đảo Triều Tiên cần phải trở thành một khu vực không có vũ khí hạt nhân.

{keywords}

Các xe hàng viện trợ nhân đạo của Hàn Quốc dành cho Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN). Ảnh Tư liệu

Bộ trưởng Lee nói: "Mặc dù phải lặp lại rất nhiều lần những quan ngại về vụ phóng các tên lửa mới đây của Triều Tiên, song tôi tin rằng quyết tâm của chúng tôi hướng tới hòa bình trở nên mạnh mẽ hơn với tư thế sẵn sàng dứt khoát". 

Ông nhấn mạnh rằng Bộ Thống nhất sẽ tiếp tục tìm kiếm cách thức hợp tác với Mỹ để viện trợ nhân đạo cho Triều Tiên, cho rằng sự hỗ trợ như vậy cần phải được "thực hiện bất chấp tình hình chính trị, quân sự và an ninh. Chúng tôi hy vọng hai miền Triều Tiên và Mỹ sẽ tái khởi động đối thoại và hợp tác trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau vào một ngày không xa và nối lại các cuộc thảo luận thực chất về phi hạt nhân hóa cũng như thiết lập nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên".

Cùng ngày, Tổng thống Moon đã phát đi thông điệp nhân kỷ niệm 30 năm ngày Hàn Quốc và Triều Tiên cùng trở thành thành viên của Liên hợp quốc (LHQ), trong đó ông khẳng định việc hai miền Triều Tiên đồng thời gia nhập LHQ thể hiện "bước đi đầu tiên hướng tới đối thoại và hợp tác quốc tế. Vẫn còn nhiều vẫn đề cần phải làm để thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên Bán đảo Triều Tiên". Ông bày tỏ hy vọng được LHQ ủng hộ trong các nỗ lực vì hòa bình và thịnh vượng của khu vực.

Bán đảo Triều Tiên nóng lên sau các vụ thử tên lửa
Ngày 15/9, Hàn Quốc thông báo đã trở thành quốc gia thứ 7 trên thế giới sở hữu tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), sau khi thử nghiệm thành công SLBM do Hàn Quốc sản xuất.
Bình Nhưỡng có thể đã phóng 2 tên lửa đạn đạo
Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 15/9 cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...