Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nhật Bản nhận định Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo

Cập nhật: 08:18 ngày 28/09/2021
Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Chính phủ Nhật Bản đánh giá Triều Tiên dường như đã thực hiện một vụ phóng tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản vào sáng sớm 28/9. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng đang phân tích thông tin về vụ phóng, tuy nhiên lực lượng bảo vệ bờ biển nước này hiện chưa ban bố bất kỳ cảnh báo nào đối với ngư dân.

Trước đó cùng ngày, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JSC) xác nhận Triều Tiên đã phóng ít nhất một vật thể bay không xác định ra biển Nhật Bản. Hiện chưa có thông tin chi tiết về số lượng, chủng loại vật thể bay đã được phóng cũng như địa điểm phóng.

{keywords}

 Hình ảnh bản đồ trên màn hình điện tử ở Tokyo (Nhật Bản) mô phỏng đường đi hướng ra biển Nhật Bản của tên lửa được Triều Tiên phóng thử, ngày 16/9/2021. 

Ngày 15/9, quân đội Hàn Quốc cũng cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo ra Biển Nhật Bản. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết 2 tên lửa của Triều Tiên đã rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản, trái ngược với tuyên bố trước đó là các vật thể này đã rơi bên ngoài EEZ.

Ngày 16/9, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho biết vụ phóng hôm 15/9 là cuộc thử nghiệm "hệ thống tên lửa trên tàu hỏa mới", được trung đoàn tên lửa đường sắt tiến hành, với mục tiêu ở khoảng cách 800km và đã thực hiện thành công. KCNA nhấn mạnh cuộc thử nghiệm này được tổ chức nhằm tăng khả năng ứng phó với hành động tấn công nhằm đe dọa Triều Tiên.

KCNA cũng dẫn lời Nguyên soái Pak Jong-chon, Ủy viên Ban thường vụ Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, khẳng định: “Hệ thống tên lửa đặt trên đường sắt đóng vai trò là một phương tiện phản công hiệu quả có khả năng giáng đòn liên tiếp vào các thế lực gây ra những mối đe dọa đối với chúng ta tại thời điểm triển khai những hành động quân sự cần thiết”.

Hàn Quốc bình luận về thiện chí đàm phán của Triều Tiên
Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 26/9 miêu tả tuyên bố mới đây của bà Kim Yo-jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, về khả năng tổ chức các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về quan hệ liên Triều là "có ý nghĩa".
Triều Tiên nêu điều kiện thảo luận cải thiện quan hệ với Hàn Quốc
Ngày 24/9, em gái của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho biết nước này sẵn sàng "thảo luận mang tính xây dựng" nhằm cải thiện quan hệ liên Triều nếu Hàn Quốc từ bỏ thái độ thù địch với Bình Nhưỡng.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...