Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ít nhất 46 người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết tại Afghanistan

Cập nhật: 07:28 ngày 09/10/2021
Ngày 8/10, một kẻ đánh bom liều chết đã kích nổ quả bom mang theo người tại một thánh đường Hồi giáo ở tỉnh Kunduz, đông bắc Afghanistan, khiến 46 người thiệt mạng và hơn 140 người bị thương.
{keywords}

Hiện trường vụ đánh bom liều chết ở thánh đường Hồi giáo tại Kunduz, Afghanistan, ngày 8/10/2021.

Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn Bakhtar của Afghanistan cho biết, ít nhất 46 người đã thiệt mạng và 143 người bị thương trong vụ nổ.

Các đoạn video quay tại hiện trường cho thấy, nhiều thi thể bị vùi lấp bởi các mảnh vỡ từ vụ nổ bên trong thánh đường của người Hồi giáo dòng Shiite.

Người phát ngôn của lực lượng Taliban, ông Zabihullah Mujahid cũng đã xác nhận về vụ nổ trên mạng xã hội Twitter.

Hiện chưa có nhóm nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ nổ trên, vốn xảy ra sau một loạt các vụ tấn công tương tự trong những tuần gần đây, trong đó có một vụ nổ tại thánh đường Hồi giáo ở thủ đô Kabul.

Các phần tử Hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng thừa nhận thực hiện một số vụ tấn công kể trên.

Hai nhà báo đoạt giải Nobel Hòa bình 2021
Giải Nobel Hòa bình năm nay thuộc về Maria Ressa và Dmitry Muratov, hai nhà báo người Philippines và Nga, vì "nỗ lực bảo vệ quyền tự do ngôn luận".

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...