Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các khu điều trị tích cực về Covid-19 của châu Âu có nguy cơ bị quá tải

Cập nhật: 08:41 ngày 29/11/2021
Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khu vực châu Âu Hans Kluge, ngày 28/11 cảnh báo, châu Âu có thể ghi nhận thêm 700.000 ca tử vong do Covid-19 vào mùa xuân tới, với 49/53 quốc gia có nguy cơ rơi vào cảnh quá tải ở các khu điều trị tích cực. Tổng số ca tử vong vì căn bệnh này có thể lên tới 2,2 triệu người.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng diễn biến dịch tại quốc gia này “trầm trọng nhất” kể từ khi đại dịch bùng phát và có thể tiếp tục xấu đi trong những ngày tới, gây sức ép lớn cho hệ thống y tế.

Từ ngày 29/11, quy định đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng và tại các cửa hàng sẽ được áp dụng trở lại tại Anh. Đây là một trong các biện pháp nhằm ngăn chặn sự lây lan của biến chủng Covid-19 mới, với tên gọi Omicron. Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid cho biết, chính phủ sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ người dân Anh trước mối đe dọa từ dịch Covid-19 và đó là lý do khiến Anh đang tăng cường năng lực xét nghiệm tại các khu vực bị ảnh hưởng.

Hãng thông tấn AFP, ngày 28/11, thông tin, Đại hội đồng Y tế thế giới - cơ quan nắm quyền ra quyết định của WHO bắt đầu tổ chức một phiên họp đặc biệt từ ngày 29/11 đến ngày 1/12 tại Thụy Sĩ để xem xét việc xây dựng một hiệp định mới về chuẩn bị và ứng phó với đại dịch Covid-19 trong thời gian tới.

Thủ tướng Lý Hiển Long, ngày 28/11 cho biết, Singapore đã đạt nhiều tiến triển trong cuộc chiến chống Covid-19 nhưng vẫn cần chuẩn bị đối đầu với những trở ngại lớn hơn trong thời gian tới.

Tính đến 23 giờ ngày 28/11, thế giới ghi nhận 261.556.651 ca mắc Covid-19, trong đó có 5.215.849 trường hợp tử vong và 236.255.258 bệnh nhân bình phục.

Azerbaijan và Armenia đạt được thỏa thuận về phân giới
Ngày 28/11, Hãng tin AP dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, cuộc hội đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev và Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan đã đạt được kết quả tích cực. Ông hy vọng Azerbaijan và Armenia sẽ tôn trọng thỏa thuận đã đạt được và tạo điều kiện cho việc thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ trong khu vực.
Động đất tại Peru không gây cảnh báo sóng thần
Cục Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất mạnh 7,5 độ làm rung chuyển miền Bắc Peru ngày 28/11 không gây cảnh báo sóng thần. Trong khi đó, giới chức Peru cho biết một số ngôi nhà gần tâm vụ động đất bị ảnh hưởng, trong khi có 3 người bị thương nhẹ.
Campuchia: Hoàng thân Norodom Ranariddh qua đời tại Pháp
Bộ trưởng Thông tin Campuchia Khieu Kanharith ngày 28/11 thông báo Hoàng thân Norodom Ranariddh đã qua đời tại Pháp, thọ 77 tuổi.
Theo Hà Nội mới

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...