Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ đô Bangkok của Thái Lan có nguy cơ bùng phát dịch Covid-19

Cập nhật: 08:07 ngày 19/07/2022
Ngày 18/7, Bộ Y tế Thái Lan khuyến cáo thủ đô Bangkok nên hạn chế các sự kiện thu hút đông người nhằm giảm thiểu nguy cơ bùng phát đợt dịch Covid-19 mới.
{keywords}

Bộ Y tế Thái Lan cảnh báo Bangkok nên hạn chế các hoạt động công cộng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Thư ký thường trực về các vấn đề sức khỏe cộng đồng thuộc Bộ Y tế Thái Lan, ông Kiattiphum Wongrajit cho biết, số liệu thống kê số ca mắc Covid-19 gần đây cho thấy, các bệnh viện công ở Bangkok sẽ phải chuẩn bị để điều trị cho một lượng lớn bệnh nhân Covid-19 mới.

Theo ông Kiattiphum, các bệnh viện ở Thái Lan đang điều trị khoảng 2.000 người mỗi ngày, trong đó hơn một nửa số ca tập trung tại Thủ đô Bangkok. 42% số bệnh nhân điều trị Covid-19 nội trú ở Bangkok bị nặng hoặc có các triệu chứng đe dọa tính mạng.

Theo số liệu các ca nhiễm Covid-19 được Bộ Y tế Thái Lan công bố hôm 17/7, mặc dù tỷ lệ tử vong được ghi nhận ở mức thấp với 17 trường hợp, tuy nhiên số bệnh nhân trong tình trạng nghiêm trọng đã tăng lên 785 ca và những người phải sử dụng máy thở cũng tăng lên 352 trường hợp.

Khuyến cáo của Bộ Y tế Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh gia tăng lo ngại về khả năng bùng phát đợt dịch mới khi các bác sĩ và nhân viên y tế liên tục cảnh báo về mức độ lây lan cao của hai biến thể phụ của chủng virus Omicron là BA.4 và BA.5.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết, Thủ tướng nước này bày tỏ lo ngại về khả năng dịch Covid-19 lây lan mạnh; kêu gọi người dân theo dõi kỹ sức khoẻ của mình sau kỳ nghỉ 5 ngày vừa qua; đồng thời khuyến cáo người dân nếu phát hiện kết quả dương tính với Covid-19 nên ở nhà điều trị và tránh những nơi công cộng nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Khởi tố nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương
Tối 18/7, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Lê Minh Quốc Cường (sinh ngày 19/8/1966; nguyên Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Từ ngày 20/7, kết thúc đợt nắng nóng ở Bắc Bộ
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 19/7, Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi hơn 38 độ C. Từ ngày 20/7, nắng nóng ở Bắc Bộ kết thúc; ở khu vực Trung Bộ còn nắng nóng cục bộ.

Theo Nhân Dân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...