Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hoàng gia Anh công bố chương trình lễ tang Nữ hoàng

Cập nhật: 08:43 ngày 16/09/2022
Hoàng gia Anh thông báo lễ quốc tang dành cho Nữ hoàng Elizabeth II sẽ diễn ra vào trưa 19/9, trước khi cả đất nước mặc niệm hai phút.
{keywords}

Vua Charles III và Thái tử William đi sau linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trong lễ rước tại Thủ đô London hôm 14/9. 

Edward William Fitzalan-Howard, thành viên Thượng viện Anh phụ trách các sự kiện cấp quốc gia, ngày 15/9 thông báo, tang lễ Nữ hoàng Elizabeth II sẽ được tổ chức tại Tu viện Westminster vào 11 giờ ngày 19/9 (17 giờ giờ Hà Nội). 

Buổi lễ dự kiến kéo dài một giờ với sự tham gia của hơn 2.000 khách mời, trong đó có Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều quan chức nước ngoài.

Sau lễ tang, tiếng nhạc tưởng niệm sẽ vang lên và cả nước Anh dành hai phút mặc niệm để tưởng nhớ bà. Linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II sau đó được linh xa đưa đến Cổng Wellington. Vua Charles III và các thành viên hoàng gia sẽ đi bộ sau linh xa, trong khi pháo binh khai hỏa và chuông tháp đồng hồ Big Ben ngân lên mỗi phút một lần.

Linh cữu sẽ tiếp tục di chuyển đến Lâu đài Windsor, nơi tổ chức một buổi lễ riêng tư với khoảng 800 người tham gia, trước khi Nữ hoàng Elizabeth II được chôn cất bên cạnh chồng là Hoàng thân Philip tại Nhà nguyện Tưởng nhớ Vua George VI. Đây cũng là nơi an nghỉ của cha mẹ và em gái của Nữ hoàng Elizabeth II.

"Tang lễ và các sự kiện trong những ngày tới nhằm mục đích đoàn kết người dân toàn cầu và cộng hưởng tín đồ của mọi tôn giáo, đồng thời thực hiện mong ước của Nữ hoàng và các thành viên gia đình nhằm tưởng nhớ đến một triều đại phi thường", ông Fitzalan-Howard nói.

Vua Charles III và ba người em gồm Vương nữ Vương thất Anne, Vương tử Andrew và Vương tử Edward sẽ đứng gác quanh linh cữu Nữ hoàng Elizabeth II trong vòng 15 phút tối 16/9.

Nữ hoàng Elizabeth II qua đời hôm 8/9, hưởng thọ 96 tuổi, sau hơn 70 năm trị vì. Loạt sự kiện trong lễ quốc tang của Nữ hoàng diễn ra trong 10 ngày, kết thúc bằng tang lễ tại Tu viện Westminster ở London vào ngày 19/9.

Bắc Giang: Chấn chỉnh tình trạng bán hàng rong trong khu công nghiệp
(BGĐT)- Ngày 6/9, Báo Bắc Giang đăng bài “Buông lỏng quản lý hàng rong tại khu công nghiệp” phản ánh, khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, các doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) Vân Trung và Quang Châu, huyện Việt Yên (Bắc Giang) sản xuất trở lại thì nhiều người bán hàng rong cũng xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh trật tự, an toàn giao thông (ANTT, ATGT).
Tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” huyện Yên Dũng
(BGĐT)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đang điều tra vụ án “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn huyện Yên Dũng.
Cho ý kiến về chuẩn bị Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội
Chiều 15/9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và điều hành phiên họp.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...