Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thủ tướng Hàn Quốc sẽ thăm Nhật Bản vào cuối tháng 9

Cập nhật: 14:09 ngày 16/09/2022
Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo sẽ tới thủ đô Tokyo vào cuối tháng này để dự quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe. Đây sẽ là lần đầu tiên có một thủ tướng Hàn Quốc thăm Nhật Bản trong vòng 3 năm qua.
{keywords}

Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo phát biểu trong cuộc họp nội các ở thành phố Sejong ngày 13/9/2022.

Theo đài truyền hình NHK, trong thời gian ở Tokyo, Thủ tướng Han Duck-soo dự kiến sẽ gặp các lãnh đạo chính trị và kinh doanh Nhật Bản. NHK dẫn nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ngoài Thủ tướng Han Duck-soo, Phó Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Jin-suk, người đang giữ chức Chủ tịch Liên minh Nghị sĩ Hàn Quốc-Nhật Bản, cũng sẽ tham dự quốc tang cố Thủ tướng Abe vào ngày 27/9 tới ở thủ đô Tokyo.

Trong những năm gần đây, quan hệ Nhật-Hàn luôn ở trong tình trạng căng thẳng do các vấn đề lịch sử thời chiến. Lần gần đây nhất một thủ tướng Hàn Quốc thăm Nhật Bản là tháng 10/2019 khi ông Lee Nak-yon tới thủ đô Tokyo để dự lễ đăng quang của Nhật hoàng Naruhito. 

Tuy nhiên, giới phân tích nhận định với việc cử Thủ tướng Han Duck-soo tới dự quốc tang của cố Thủ tướng Abe, chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol muốn thể hiện mong muốn sẵn sàng cải thiện quan hệ với Nhật Bản.

Công ty Dũng Giang “hô biến” hàng chục nghìn m2 đất rừng thành các công trình trái phép
Dù chưa hoàn thiện các thủ tục nhưng Công ty TNHH MTV Dũng Giang (Công ty Dũng Giang) vẫn ngang nhiên xây dựng nhiều hạng mục của Dự án Trại chăn nuôi lợn nái tại bản Ven, xã Xuân Lương, huyện Yên Thế (Bắc Giang). Doanh nghiệp này còn tự ý “hô biến” hàng chục nghìn m2 đất rừng thành các công trình trái phép, bất chấp các quyết định xử phạt của chính quyền địa phương.
Tủ đồ từ thiện ở Trường Tiểu học Việt Lập
(BGĐT) - Hơn 2 năm triển khai, mô hình tủ đồ từ thiện “Ai dư thì cho, ai cần thì nhận” của Trường Tiểu học Việt Lập (Tân Yên - Bắc Giang) nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ học sinh, phụ huynh và các thầy, cô giáo. Qua đó hỗ trợ, chia sẻ thiết thực với những hoàn cảnh khó khăn.  
Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, một đối tượng lĩnh án 14 năm tù
(BGĐT) - Ngày 15/9, TAND tỉnh Bắc Giang đưa bị cáo Nguyễn Văn Hưng (SN 1962), trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...