Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lật thuyền tại Campuchia, 23 công dân Trung Quốc mất tích

Cập nhật: 20:34 ngày 23/09/2022
Ngày 23/9, phương tiện truyền thông đưa tin đã xảy ra một vụ lật thuyền tại Campuchia khiến 23 công dân Trung Quốc mất tích.
{keywords}

Ảnh minh họa.

Hãng tin AFP dẫn lời người phát ngôn tỉnh Sihanoukville của Campuchia cho biết chiếc thuyền trên chở 41 người, bị lật ngoài khơi tỉnh này, trong đó mới có 18 người được cứu.

Cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn những người này trong bối cảnh ngày càng có nhiều báo cáo về việc công nhân trở thành nạn nhân của các vụ buôn người hoặc nhập cư trái phép để làm việc tại thành phố cảng Sihanoukville, miền Nam Campuchia.

Theo thông tin cập nhật chiều 23/9, Đại sứ quán Trung Quốc tại Campuchia xác nhận thuyền chở công dân Trung Quốc đã bị lật ngoài khơi tỉnh Preah Sihanouk, miền Tây Nam Campuchia vào tối 22/9.

Đại sứ quán Trung Quốc cho biết sau khi nhận được thông tin từ cảnh sát sở tại về việc vụ tai nạn trên có liên quan tới công dân Trung Quốc, Đại sứ quán đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Campuchia, sở cảnh sát, chính quyền tỉnh và các cơ quan chức năng đề nghị thực hiện công tác ứng cứu những người gặp nạn.

Trao 5 giải A toàn đoàn, 15 giải A cho tiết mục đặc sắc tại Hội thi các CLB văn nghệ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang
(BGĐT)-Ngày 23/9, tại Trung tâm hội nghị huyện Lạng Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp UBND huyện Lạng Giang tổ chức hội thi các câu lạc bộ (CLB) văn nghệ tiêu biểu tỉnh Bắc Giang năm 2022. Đến dự có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL Bắc Giang, huyện Lạng Giang.
Công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt trượt kè Miếu Cụ
(BGĐT) - Ngày 23/9, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang quyết định công bố tình huống khẩn cấp sự cố sạt trượt kè Miếu Cụ, đoạn K18+624 đến K19+104 đê tả Thương thuộc xã Xuân Phú (Yên Dũng).
Cam đường Canh ghép trên cây bưởi Diễn mang lại hiệu quả cao
(BGĐT) - Với ý chí, nghị lực và niềm đam mê với nghề nông, anh Vũ Thế Cường (SN 1974) đã bỏ việc kinh doanh vận tải, rời phố thị về thôn Cai Vàng, xã Đông Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang) làm trang trại trồng cam đường Canh ghép trên thân cây bưởi Diễn cho thu nhập cao. 

Theo Tin tức

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...