Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tin thêm về vụ giẫm đạp làm 129 người chết tại sân vận động ở Indonesia

Cập nhật: 14:48 ngày 02/10/2022
Ngày 2/10, Bộ trưởng An ninh Indonesia Mahfud MD đã đưa thêm thông tin về vụ giẫm đạp kinh hoàng xảy ra tại sân vận động Kanjuruhan ở thành phố Malang, tỉnh Đông Java, khiến 129 người thiệt mạng và hơn 180 người bị thương. Theo đó, ông Mahful MD cho biết số lượng khán giả vào sân vận động này đã vượt quá sức chứa của sân.
{keywords}

Người hâm mộ tràn xuống rượt đuổi nhau trên sân vận động Kanjuruhan ở Malang, ngày 1/10.

Trên mạng Instagram, ông Mahful MD nói rõ có 42.000 vé xem trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya đã được bán trong khi sân vận động này chỉ có thể chứa 38.000 khán giả.

Chính phủ Indonesia đã xin lỗi về vụ việc và cam kết tiến hành điều tra. Trong khi đó, phát biểu trên kênh truyền hình KompasTV, Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Indonesia Zainudin Amali cho biết sẽ đánh giá lại độ an toàn của các trận thi đấu bóng đá, trong đó có cân nhắc tới khả năng không cho khán giả vào khán đài.

Theo cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java Nico Afinta, sau khi trận thi đấu giữa hai đội Arema FC và Persebaya Surabaya kết thúc tối 1/10 với tỷ số 2-3, các cổ động viên của đội Arema FC đã lao vào sân, buộc cảnh sát phải dùng hơi cay khiến đám đông giẫm đạp lên nhau và nhiều người bị ngạt thở. Vụ giẫm đạp khiến ít nhất 129 người thiệt mạng và khoảng 180 người khác bị thương. Đây được cho là một trong những vụ giẫm đạp tại sân vận động nghiêm trọng nhất trên thế giới.

Trong số các thảm họa liên quan tới sân cỏ thế giới có thảm họa Hillsborough ở Anh năm 1989 khiến 96 cổ động viên của đội Liverpool thiệt mạng. Bi kịch xảy ra khi nhiều cổ động viên chen lấn vào xem trận đấu tại cúp FA giữa đội chủ nhà Liverpool và đội khách Sheffield United diễn ra ngày 15/4/1989. Một góc khán đài ở phía đường Leppings đã bất ngờ đổ sập khiến 96 cổ động viên Liverpool thiệt mạng và 776 người bị thương.

Indonesia sẽ là nước chủ nhà tổ chức Vòng chung kết U20 World Cup 2023 vào tháng 5 và tháng 6/2023.

Thí sinh Đặng Lê Nguyên Vũ đoạt giải Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22
Trận chung kết năm cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 22 đã diễn ra sáng 2/10 tại Trường quay S14 - Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu tại Thái Bình (Khu lưu niệm Nhà bác học Lê Quý Đôn); Hải Phòng (Nhà hát lớn Hải Phòng); Sơn La (Quảng trường Tây Bắc) và Hà Nội (Văn Miếu - Quốc Tử Giám). Đặc biệt, cả 4 địa điểm danh tiếng này đều là lần đầu tiên Olympia đưa được cầu truyền hình trực tiếp về trong lịch sử hơn 20 năm phát sóng chương trình.
Siết chặt quản lý, nâng chất lượng dạy và học ở các trung tâm ngoại ngữ
(BGĐT) - Nộp hàng triệu đến hàng chục triệu đồng học phí cho trung tâm ngoại ngữ (TTNN) nhưng có nguy cơ mất trắng nếu đơn vị đó đóng cửa, dừng hoạt động khiến nhiều phụ huynh băn khoăn, lo lắng.
127 cổ động viên thiệt mạng trong trận đấu bóng đá ở Indonesia
Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ ông Nico Afinta - Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Java, Indonesia - ngày 2/10 xác nhận, 127 người đã thiệt mạng và 180 người khác bị thương sau vụ xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn trong một trận thi đấu bóng đá ở địa phương này.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...