Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống Mỹ sắp công du châu Á

Cập nhật: 12:33 ngày 29/10/2022
Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Campuchia, Indonesia dự các hội nghị vào trung tuần tháng 11.
{keywords}

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân.

Nhà Trắng ngày 28/10 cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đến Ai Cập dự hội nghị về khí hậu COP27 diễn ra ngày 11/11. Tiếp đến, người đứng đầu chính phủ Mỹ sẽ đến Campuchia từ ngày 12-13/11 để dự hội nghị Đông Nam Á và hội nghị Đông Á.

Sau đó, chủ nhân Nhà Trắng sẽ dự hội nghị lãnh đạo G20 từ ngày 13-16/11 tại Indonesia.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng truyền thông của Canada, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Tổng thống Biden không có kế hoạch gặp gỡ, hội đàm riêng với người đồng cấp Nga Vladimir Putin trong bối cảnh xung đột ở Ukraine tiếp tục leo thang. Ngoại trưởng Blinken nêu rõ, quan điểm của Washington là xung đột cần được giải quyết trực tiếp giữa Nga và Ukraine thông qua con đường ngoại giao.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 27/10 cho biết, ông không loại trừ khả năng dự hội nghị G20 ở Indonesia, nhưng sẽ cân nhắc về điều này.

"Chúng tôi sẽ cân nhắc nên bố trí thế nào. Chắc chắn Nga sẽ có đại diện cấp cao ở đó. Có thể tôi cũng tham dự. Hiện giờ, tôi vẫn đang cân nhắc", chủ nhân Điện Kremlin nói.

Bão Nalgae sắp vào Biển Đông
Chiều nay, bão Nalgae cách miền trung Philippines khoảng 210 km, sức gió mạnh nhất 88 km/h, cấp 9, dự kiến vào Biển Đông trong hai ngày tới.
Giám đốc Quốc tế Sao Việt bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu
Ông Trần Hồng Hà, Giám đốc Công ty Quốc tế Sao Việt, bị bắt với cáo buộc đưa hối lộ trong vụ chuyến bay giải cứu.
Công bố biểu trưng chỉ dẫn địa lý của Việt Nam
Hình ảnh chim hạc với dòng chữ "VIET NAM GI" trên nền màu vàng, viền đỏ thẫm là biểu trưng của chỉ dẫn địa lý quốc gia được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố chiều 28/10.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...