Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cảnh sát bắn hơi cay giải tán người biểu tình tại Paris (Pháp)

Cập nhật: 15:30 ngày 17/03/2023
Ngày 16/3, hàng nghìn người đã xuống đường biểu tình tại thủ đô Paris của Pháp để phản đối các cải cách của chính phủ đối với chế độ hưu trí.
{keywords}

Tuần hành trong cuộc đình công trên toàn quốc phản đối kế hoạch cải cách lương hưu của Chính phủ Pháp.

Theo hãng tin Reuters, lực lượng cảnh sát đã phải bắn hơi cay để giải tán người biểu tình tại Quảng trường Concorde ở Paris, nơi tập trung khoảng 7.000 người, trong đó nhiều người đã ném đá vào cảnh sát.

Ngoài thủ đô Paris, tại nhiều nơi khác trên khắp nước Pháp, người biểu tình cũng tập trung để phản đối chương trình cải cách chế độ hưu trí. Tại thành phố Grenoble và Lyon, miền Đông Nam nước Pháp, mỗi nơi có vài trăm người tụ tập biểu tình trên các đường phố. Một cuộc biểu tình khác cũng diễn ra ở thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp.

Tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Pháp Elisabeth Borne công bố chi tiết kế hoạch cải cách chế độ hưu trí. Theo đó tuổi nghỉ hưu nâng từ 62 lên 64 tuổi vào năm 2030, cũng như áp dụng một cơ chế lương hưu tối thiểu. Cũng theo kế hoạch này, từ năm 2027, người lao động sẽ phải làm việc ít nhất 43 năm để đủ điều kiện hưởng lương hưu đầy đủ.

Kế hoạch cải cách này đã gây tranh cãi tại Quốc hội Pháp cũng như các cuộc biểu tình và đình công trên khắp nước Pháp trong khoảng 2 tháng qua. Các cuộc thăm dò được tiến hành trong những tuần gần đây cho thấy khoảng 70% số người được hỏi phản đối kế hoạch cải cách này.

Ngày 11/3 vừa qua, Thượng viện Pháp đã thông qua dự luật cải cách trên và gửi lại Hạ viện để thông qua. Tuy nhiên, Thủ tướng Borne ngày 16/3 đã vận dụng một điều khoản đặc biệt trong Hiến pháp để thông qua dự luật tại Hạ viện mà không cần các nghị sĩ bỏ phiếu.

Người phát ngôn nghiệp đoàn CGT ngày 16/3 cho biết, các nghiệp đoàn tại Pháp đang lên kế hoạch tiến hành một ngày đình công và biểu tình khác, dự kiến vào ngày 23/3 tới.

Lãnh tụ Iran ân xá cho 22 nghìn người biểu tình bạo loạn năm 2022
Tổng cộng hơn 82 nghìn người đã được ân xá, trong đó có 22 nghìn người biểu tình bị bắt trong làn sóng bạo loạn năm 2022.
Biểu tình lớn tại Hy Lạp sau thảm họa đường sắt
Hàng nghìn người lao động thuộc mọi lĩnh vực sẽ tham gia 1 cuộc đình công trên toàn quốc ở Hy Lạp vào ngày 8/3 nhằm phản đối thảm họa đường sắt khiến 57 người thiệt mạng hôm 28/2. Dự kiến đám đông người biểu tình sẽ tụ tập bên ngoài trụ sở Quốc hội ở thủ đô Athens.
Mỹ: Biểu tình sau khi cảnh sát hành hung người da màu
Ngày 27/1, nhiều cuộc biểu tình đã nổ ra trên khắp nước Mỹ chỉ vài giờ sau khi Sở cảnh sát thành phố Memphis, bang Tennessee, công bố đoạn video về vụ 5 cảnh sát đánh chết người da màu Tyre Nichol.
Công an làm việc với đối tượng dùng mạng xã hội kêu gọi tụ tập, biểu tình tại khu du lịch Đại Nam
Ngày 27/3, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã phối hợp Công an tỉnh Bình Dương mời đối tượng Lê Văn Phụng (sinh năm 1990, ngụ tại phường Tân Hiệp, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) lên làm việc. Lực lượng chức năng đã lập biên bản về hành vi của đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...