Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Trung Quốc sẵn sàng thúc đẩy giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine

Cập nhật: 09:18 ngày 21/03/2023
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.
{keywords}

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) trong cuộc gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại thủ đô Moskva, ngày 20/3/2023. Ảnh: AFP/TTXVN.

Theo Tân Hoa xã, tuyên bố trên được nhà lãnh đạo Trung Quốc đưa ra trong cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moskva. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh về vấn đề Ukraine, đa phần các quốc gia ủng hộ việc giảm bớt căng thẳng, ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình và phản đối các hành động khiến tình hình leo thang. 

Lịch sử cho thấy rằng các xung đột cuối cùng phải được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán. Nhà lãnh đạo Bắc Kinh nêu rõ Trung Quốc đã công bố một tài liệu về lập trường của mình đối với cuộc khủng hoảng Ukraine, ủng hộ giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng và bác bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh cũng như các biện pháp trừng phạt đơn phương.

Về phần mình, Tổng thống Putin khẳng định Moskva đánh giá cao Bắc Kinh luôn duy trì lập trường khách quan và cân bằng trong nhiều vấn đề lớn của quốc tế. Nga đã nghiên cứu kỹ lập trường của Trung Quốc về giải pháp chính trị cho vấn đề Ukraine và sẵn sàng đàm phán vì hòa bình. Nga hoan nghênh Trung Quốc đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này.

Bóng đá Trung Quốc chìm trong bê bối tham nhũng
Từng vẽ ra nhiều viễn cảnh lớn lao nhưng bóng đá Trung Quốc hiện tại vướng nhiều vấn đề nghiêm trọng, thậm chí HLV trưởng Đội tuyển quốc gia Li Tie đã bị bắt.
Bắc Giang: Không khởi tố vụ án hình sự vụ việc người phụ nữ tố bị lừa bán sang Trung Quốc 28 năm
(BGĐT) - Ngày 20/3, bà Trần Thị Chiều, trú tại thôn Tân Lập, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) cho biết, vừa nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lạng Giang về việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.
Mỹ chấm dứt quy định bắt buộc xét nghiệm Covid-19 đối với hành khách từ Trung Quốc
Ngày 8/3, tờ The Washington Post cho biết: Chính phủ Mỹ sẽ chấm dứt quy định bắt buộc xét nghiệm Covid-19 đối với khách du lịch Trung Quốc từ ngày 10/3. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc bệnh, nhập viện và tử vong do Covid-19 ở Trung Quốc đang giảm. Tuy nhiên, Washington vẫn tiếp tục theo dõi các ca mắc Covid-19 ở Trung Quốc và trên toàn thế giới.
Từ 15/3, khách du lịch Trung Quốc có thể tổ chức tour vào Việt Nam
Theo thông tin từ Trung tâm thông tin, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch), vào chiều 8/3, Cục Hợp tác quốc tế có buổi làm việc với Tham tán Văn hóa Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, trong đó có bàn về hoạt động du lịch giữa hai quốc gia.
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...