Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Mỹ cam kết hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải

Cập nhật: 16:05 ngày 01/04/2023
Giới chức Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực hàng hải và thực thi pháp luật.

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, quốc phòng Mỹ Jessica Lewis ngày 30/3 đồng chủ trì Đối thoại Chính trị, An ninh và Quốc phòng Việt - Mỹ lần thứ 12 tại thủ đô Washington.

{keywords}

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc (phải) và Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách các vấn đề chính trị, quốc phòng Mỹ Jessica Lewis tại thủ đô Washington ngày 30/3.

Các đại diện phía Mỹ tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực về hàng hải, thực thi pháp luật và giám định hài cốt bộ đội Việt Nam thông qua đào tạo và chuyển giao trang thiết bị.

Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi Mỹ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu, trong khi bà Lewis tái khẳng định Mỹ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng. Hai bên sẽ tiếp tục đối thoại về những vấn đề còn khác biệt.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ quốc phòng Việt - Mỹ phát triển, phù hợp với lợi ích, điều kiện và chính sách của mỗi nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc.

Các quan chức nhấn mạnh quyết tâm duy trì hợp tác rà phá bom mìn và vật liệu nổ, tẩy độc dioxin, hỗ trợ người bị ảnh hưởng bởi chiến tranh tại Việt Nam và tìm kiếm quân nhân hai bên mất tích trong chiến tranh.

Đại diện hai nước chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm thượng tôn pháp luật, tự do, an toàn hàng hải, hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực.

Bên lề đối thoại, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc và các thành viên trong đoàn còn có các cuộc trao đổi với lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Hội đồng An ninh quốc gia, một số nghị sĩ và cố vấn quốc hội, cùng một số đại diện doanh nghiệp Mỹ.

Mỹ năm 2017 và 2021 đã chuyển giao hai tàu tuần tra lớp Hamilton cho Việt Nam thông qua Chương trình bán trang bị quốc phòng dư thừa (EDA). Các tàu tuần tra này sau đó được biên chế cho Cảnh sát biển Việt Nam. 

Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc Knapper hồi tháng 4/2022 cho hay chính phủ Mỹ "đã sẵn sàng" chuyển giao tàu tuần tra thứ ba và đang thảo luận với chính phủ Việt Nam về vấn đề. Tuy nhiên, Đại sứ không đề cập đến thời điểm chuyển giao tàu.

Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Ukraine
Sáng 23/2 (theo giờ Việt Nam), Phiên họp khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã nhóm họp để tiếp tục thảo luận về tình hình Ukraine, đúng một năm kể từ khi bắt đầu xung đột.
Đoàn cứu hộ Quân đội nhân dân Việt Nam trao tặng hỗ trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ khẳng định, số hàng viện trợ là tình cảm, sự sẻ chia của nhân dân, đất nước và Bộ Quốc phòng Việt Nam trước những mất mát vô cùng to lớn của nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo VnExpress

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...