Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổng thống Đức tiếp đón nhà lãnh đạo Ukraine

Cập nhật: 19:04 ngày 14/05/2023
Ngày 14/5, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã tiếp đón người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky, khi nhà lãnh đạo Ukraine có chuyến công du đầu tiên tới Đức kể từ khi nổ ra cuộc xung đột Nga-Ukraine.
{keywords}

Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Berlin ngày 14/5/2023. 

Chuyến thăm Đức của Tổng thống Ukraine nằm trong khuôn khổ chuyến công du các quốc gia đồng minh châu Âu đang tìm cách tăng cường hỗ trợ Kiev.

Ông Zelensky từ thủ đô Rome đến Berlin lúc nửa đêm. Tại Italy, nhà lãnh đạo Ukraine đã gặp cả Thủ tướng Italy Giorgia Meloni và Giáo hoàng Francis.

Trước đó, ngày 13/5, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận sẽ cung cấp gói khí tài quân sự lớn trị giá 2,7 tỷ euro (hơn 2,9 tỷ USD) cho Ukraine trong những tuần và tháng tới đây. Truyền thông Đức dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng nước này Boris Pistorius cho biết Berlin sẽ tiếp tục cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết cho Kiev. Danh sách gói hỗ trợ quân sự mới nhất này bao gồm 20 xe chiến đấu bộ binh Marder, 30 xe tăng Leopard-1-A5, 18 pháo tự hành bánh lốp, 15 pháo phòng không Gepard, 200 máy bay không người lái trinh sát, 4 hệ thống phòng không IRIS-T cùng đạn dược, nhiều đạn pháo bổ sung cùng hơn 200 phương tiện hậu cần và chiến đấu bọc thép. Đây được xem là gói khí tài quân sự lớn nhất mà Đức cung cấp để tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc chiến hồi tháng 2/2022.

Báo Der Spiegel của Đức cho rằng với việc chuyển giao nhiều vũ khí mới trên, Chính phủ liên bang Đức một lần nữa tập trung vào việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Trong một bài phát biểu gần đây, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết ông đã có "sự đồng thuận" với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng vũ khí của Đức sẽ không được sử dụng cho các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Thanh Hóa: Tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ y tế trong vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ
Liên quan đến vụ việc 4 trẻ bị tiêm vaccine hết hạn ở Trạm Y tế xã Thăng Bình (huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), chiều 14/5, ông Trần Anh Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nông Cống cho biết đơn vị này đã tạm đình chỉ công tác đối với 2 cán bộ y tế có liên quan đến công tác tiêm chủng.
Bắc Giang có hơn 21,1 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023
(BGĐT) - Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Giang, toàn tỉnh có hơn 21,1 nghìn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Trong đó hơn 20,6 nghìn học sinh lớp 12 và 487 thí sinh tự do.
Án mạng kinh hoàng trong khu chợ tại Bắc Ninh
Ngày 14/5, Cơ quan Công an đang điều tra, làm rõ một vụ án mạng khiến một người chết và hai người bị thương xảy ra tại khu chợ Giầu (tỉnh Bắc Ninh).

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...