Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 33 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cây vải cổ thụ 1.500 tuổi ở Trung Quốc ra quả hiếm

Cập nhật: 07:30 ngày 03/06/2023
Cây vải 1.500 năm tuổi ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) vẫn tràn đầy sức sống với quả non mọc sai trĩu cành. Cây cổ thụ này hiếm cho trái đến nỗi lần đậu quả gần nhất là từ 11 năm trước. 

Theo tờ Global Times, thân cây vải hơn 1.500 tuổi này có chu vi 5,6 mét và cao 16 mét. Năm 1958, các chuyên gia xác định cây vải này được trồng từ trước thời nhà Đường (618-907). Quả của nó đã được tiến vua từ đời này sang đời khác. Dù hàng nghìn năm trôi qua, quả của cây vải này vẫn rất quý.

{keywords}

Ảnh minh họa

Năm 2019, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên đã công nhận đây là cây cổ thụ nhóm 1 và nằm trong danh sách bảo vệ của địa phương.

Sau hơn một thập kỷ không có trái, việc cây vải năm nay sai quả là một niềm bất ngờ đối với người dân địa phương.

“Tôi rất tự hào rằng quê hương chúng tôi vẫn còn một cái cây cổ thụ có lịch sử lâu dài đến vậy. Và tôi thực sự muốn nếm thử vị ngọt của trái trên cây vải hàng ngàn tuổi này”, một cư dân mạng viết.

Đây không phải là cây vải cổ thụ duy nhất ở Tứ Xuyên. Tỉnh này còn một số cây khác hơn 1.200 năm tuổi.

Kỳ vọng từ Diễn đàn kinh tế quốc tế St. Petersburg 2023
Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) được coi một trong những nền tảng nổi bật nhất cho nhiều cuộc thảo luận về nền kinh tế Nga và các vấn đề toàn cầu.
Quân đội Sudan đình chỉ các cuộc thương lượng về thỏa thuận ngừng bắn
Theo một nguồn tin quân sự cấp cao, phái đoàn quân đội Sudan ngày 31/5 đã tạm ngừng tham gia các cuộc đàm phán đang diễn ra với Lực lượng hỗ trợ nhanh (RSF) tại thành phố cảng Jeddah của Saudi Arabia.
Vì sao người châu Âu nói không với 'điều hòa' dù trời nắng nóng
Bất chấp nhiệt độ mùa hè tăng cao, có khi lên đến 40 độ C, nhưng chỉ có 1/10 hộ gia đình ở EU, khu vực thịnh vượng bậc nhất thế giới, lắp máy điều hòa không khí.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...