Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nổ bom tại Myanmar, 6 người bị thương

Cập nhật: 07:53 ngày 06/06/2023
Theo Tân Hoa xã, ngày 5/6, đã có 6 người bị thương trong vụ nổ bom ở thành phố lớn nhất của Myanmar là Yangon.

Phòng Thông tin Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar cho biết vụ nổ xảy ra vào khoảng 12 giờ trưa (giờ địa phương) tại tầng 3 của một văn phòng thuộc Tổng Cục thuế ở khu Kyauktada. 

Cơ quan chức năng cho hay một người đàn ông đã lên tầng 3 của văn phòng này và để lại một gói hàng gần chỗ ngồi dành cho người dân chờ đến lượt làm thủ tục về thuế trước khi rời đi. Gói hàng chứa quả bom đã phát nổ sau đó.

Cảnh sát xác nhận 6 người phụ nữ đang ngồi trong văn phòng đã bị thương nhẹ và đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Yangon. Nhà chức trách đã mở cuộc điều tra nhằm truy tìm thủ phạm.

Ấn Độ: Sập cầu đang xây dựng trên sông Hằng
Tối 4/6 (giờ địa phương), cây cầu Aguwani-Sultanganj đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở Bhagalpur, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ đã bị sập trước sự ngỡ ngàng của người dân.
Ấn Độ công bố nguyên nhân thảm kịch tàu hỏa
Sai sót trong hệ thống khóa liên động điện tử trên đường ray được cho là nguyên nhân dẫn tới thảm kịch tàu hỏa hôm 2/6 tại Ấn Độ.
Thủ tướng Ấn Độ thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở Odisha
Ngày 3/6, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã thị sát hiện trường vụ tai nạn đường sắt kinh hoàng ở bang Odisha trước đó 1 ngày, đánh giá các hoạt động cứu trợ và khôi phục đường ray, đồng thời khẳng định những người liên đới trong vụ việc sẽ bị xử lý nghiêm minh.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...