Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thế giới
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Sập mỏ than tại Ấn Độ, ít nhất 3 người thiệt mạng

Cập nhật: 06:37 ngày 10/06/2023
Ngày 9/6, một mỏ than ở bang Jharkhand (miền Đông Ấn Độ) đã bất ngờ bị sập, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và nhiều người bị mắc kẹt bên trong.

Theo truyền thông Ấn Độ, mỏ than này thuộc sở hữu của Công ty TNHH luyện than cốc Bharat, vùng Bhowra Colliery, cách thành phố Ranchi, thủ phủ của bang Jharkhand, khoảng 150 km về phía Đông Bắc.

Kênh truyền hình NDTV đưa tin: "Ba người đã thiệt mạng, gồm 1 trẻ em, 1 phụ nữ và một nam thanh niên 25 tuổi".

Trong khi đó, ông Binod Oraon - một quan chức cảnh sát địa phương - cho biết: “Dường như tại đây đang tiến hành hoạt động khai thác trái phép. Chúng tôi đang điều tra vụ việc này”.

Hiện khu mỏ đã đóng cửa sau khi xảy ra vụ tai nạn.

Vụ tấn công bằng dao ở Pháp: Nghi phạm không có động cơ khủng bố
Ngày 8/6, cơ quan công tố Pháp cho biết vụ tấn công bằng dao khiến nhiều trẻ em bị thương tại thị trấn Annecy, miền Đông Nam nước này, có vẻ như không có động cơ khủng bố.
Tập trận không quân lớn chưa từng thấy ở châu Âu, NATO phát tín hiệu gì
Cuộc tập trận sẽ "cực kỳ ấn tượng", phát đi cảnh báo lãnh thổ NATO là một "lằn ranh đỏ" chính trị.
Hàn Quốc công bố Chiến lược An ninh Quốc gia
Ngày 7/6, Chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã công bố Chiến lược An ninh Quốc gia, trong đó vạch ra các mục tiêu nhằm hiện thực hóa tầm nhìn “quốc gia quan trọng toàn cầu”.

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...