Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thắng đậm U21 Campuchia, U19 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết

Cập nhật: 08:13 ngày 19/08/2014
 Bằng lối chơi tấn công quyến rũ, U19 Việt Nam đã không gặp khó khăn nào để đánh bại U21 Campuchia 3-0 tại SVĐQG Brunei. Tuấn Tài lập cú đúp, Văn Long ghi bàn còn lại đưa đoàn quân HLV Graechen vào bán kết giải U22 Đông Nam Á.
{keywords}

U19 Việt Nam đã có một chiến thắng đầy thuyết phục.

U19 Việt Nam đang gặp những bất lợi nhất định bởi sau 4 lượt trận, chúng ta kém U21 Malaysia 3 điểm và U21 Campuchia 2 điểm. Đoàn quân HLV Graechen cần phải hạ U21 Campuchia mới có thể giành vé vào bán kết với ngôi nhì bảng.

Với sức ép phải thắng, U19 Việt Nam đã dồn toàn đội hình lên tấn công và sau những phút đầu bị tâm lý, đoàn quân HLV Graechen càng chơi càng có nét. Thi triển lối đá tấn công đẹp mắt, U19 Việt Nam đã dẫn trước 2 bàn nhờ công của tiền đạo trẻ đang lên Tuấn Tài.

Sau giờ nghỉ, U19 Việt Nam tiếp tục ép sân nhưng chúng ta chỉ có được bàn thắng duy nhất của Văn Long ở cuối trận. Dù bỏ lỡ khá nhiều cơ hội khá đẹp, nhưng đây vẫn là chiến thắng đầy ấn tượng của đoàn quân HLV Graechen.

Với 10 điểm sau 4 trận, U19 Việt Nam chính thức giành quyền vào bán kết giải U22 Đông Nam Á với vị trí nhất bảng B và sẽ gặp Thái Lan, ngôi nhì bảng thuộc về U21 Malaysia. Đoàn quân HLV Graechen đang đi đúng hướng trên con đường chinh phục chức vô địch giải đấu trên đất Brunei.

Những phút đầu tiên của trận đấu diễn ra với tốc độ chậm, cả hai đội đều giữ sự thận trọng nhất định. Tình huống đáng kể đầu tiên thuộc về U19 Việt Nam, nhưng cú căng ngang vào trong của Tuấn Tài bên cánh phải không có đồng đội nào theo kịp.

U19 Việt Nam thi đấu khá nhịp nhàng ở khu vực giữa sân khiến U21 Campuchia phải lùi đội hình về phòng ngự. Phút 16, Hồng Duy chuyền bóng để  Xuân Trường dứt điểm từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Vichet phải mất hai nhịp mới bắt gọn bóng.

Campuchia lùi đội hình khá sâu về phòng ngự khiến U19 Việt Nam gặp khó khăn trong việc tấn công. Phút 22, Hồng Duy nỗ lực đột phá bên cánh trái rồi trả ngược lại rất đẹp, nhưng cú sút của Tuấn Tài lại đúng vào vị trí của thủ môn Vichet.

Chơi đầy nỗ lực và kiểm soát bóng đến gần 70%, U19 Việt Nam đã phát huy được tính hiệu quả ở phút 30. Từ đường chọc khe của Xuân Trường, Tuấn Tài băng xuống rồi dứt điểm gọn gàng hạ thủ môn Vichet, mở tỷ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

5 phút sau, Văn Sơn có tình huống dứt điểm từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc. U19 Việt Nam càng chơi càng hưng phấn, các miếng phối hợp trở nên khá ăn ý, đẹp mắt và có nhiều tình huống sút xa khiến hàng thủ Campuchia gặp nhiều khó khăn.

Liên tiếp sau đó, Công Phượng có hai tình huống sút bóng nguy hiểm nhưng thủ môn Vichet đều xuất sắc cản phá. Hai phút trước khi hết hiệp 1, Hồng Duy đột phá bên cánh trái rồi ra chân khá nhanh, tiếc là bóng chạm mép lưới bên.

Đúng phút bù giờ hiệp 1, Công Phượng đi bóng kỹ thuật bên cánh trái rồi chuyền vào để Tuấn Tài bình tĩnh dứt điểm vào góc xa, nâng tỷ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam. Những phút đầu hiệp 2, U19 Việt Nam chủ động chơi chậm và cố gắng giữ sự chắc chắn bên phần sân nhà.

U21 Campuchia nỗ lực đẩy cao đội hình lên tấn công, nhưng họ gặp khó khăn trước hàng thủ chắc chắn của đoàn quân HLV Graechen. Sau khoảng thời gian đá chậm, U19 Việt Nam quyết định dâng đội hình nhằm tìm kiếm bàn thứ ba.

Phút 67, Văn Long dứt điểm cận thành khiến thủ môn Vichet phải xuất sắc cứu thua. Ba phút sau, Xuân Trường có pha sút bóng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, nhưng thủ môn Vichet đã có pha bay người cản phá tuyệt đẹp.

Đến phút 72, Công Phượng xử lý bóng khéo léo rồi thực hiện cú chích mũi giày nhằm thẳng vào góc xa, tiếc là bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. 6 phút sau, lại là Công Phượng dứt điểm khéo léo đưa bóng tìm đúng cột dọc khung thành Vichet.

Nỗ lực ép sân liên tục của U19 Việt Nam được đền đáp ở phút 83, khi Văn Long sút xa tuyệt đẹp hạ Vichet, nâng tỷ số lên 3-0 cho đoàn quân HLV Graechen. Về cuối trận, đoàn quân HLV Graechen chủ động giảm nhịp độ trận đấu nên tỷ số 3-0 là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đội hình xuất phát

U19 Việt Nam: Lê Văn Trường, Nguyễn Phong Hồng Duy, Trần Hữu Đông Triều, Bùi Tiến Dũng, Lê Văn Sơn, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Anh, Lương Xuân Trường, Phan Văn Long, Nguyễn Công Phượng, Hồ Tuấn Tài.

U21 Campuchia: Um Vichet, Sam Pidor, Thorng Da, Ngoy Srin, Sok Sovan, Moul Daravorn, Mony Udom, Noun Borey, Phoung Sok Sana, Samouen, Chhin Chheoun.

Lịch thi đấu bán kết giải U22 Đông Nam Á (ngày 20/8)

15h45: U19 Myanmar - U21 Malaysia.
19h15: U19 Việt Nam - U19 Thái Lan.


Theo Dân trí



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...