Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

U19 Nhật Bản không cử đội hình mạnh nhất sang Việt Nam

Cập nhật: 19:10 ngày 30/08/2014
Đúng như dự đoán, U19 Nhật Bản đã không cử đội hình mạnh nhất sang Việt Nam tham dự giải U19 Đông Nam Á.
{keywords}

U19 Nhật Bản (áo xanh) không sang Việt Nam với đội hình mạnh nhất.

Ngay sau khi có kết quả bốc thăm VCK giải U19 Châu Á đưa ĐT U19 Việt Nam vào chung bảng với U19 Nhật Bản, nhiều người đã lo ngại rằng U19 Nhật Bản sẽ không đưa đội hình mạnh nhất sang thi đấu giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình.

Và khi LĐBĐ Nhật Bản công bố danh sách chính thức 17 cầu thủ sẽ tham dự giải đấu từ ngày 5-13/9 tới thì đúng là U19 Nhật Bản đã không cử đội hình mạnh nhất sang Việt Nam lần này.

Theo đó, chỉ có ba cầu thủ là Genta Miura, Yuki Uchiyama và Keisuke Oyama là những người đã từng góp mặt trong chiến thắng 7-0 của U19 Nhật Bản trước U19 Việt Nam hồi đầu năm. Còn lại, những ngôi sao đã từng phá lưới thủ môn Lê Văn Trường trên sân Thống Nhất như Takumi Minamino, Takahiro Sekine, Ryosuke Tamura đều vắng mặt.

Tuy không cử đội hình mạnh nhất sang Việt Nam lần này nhưng chắc chắn U19 Nhật Bản sẽ không phải là đối thủ dễ chơi với U19 Việt Nam khi hơn một nửa số cầu thủ đều đã và đang được thử lửa ở những giải đấu hàng đầu của Nhật Bản là J-League 1 và J-League 2.

Theo lịch, U19 Nhật Bản sẽ đặt chân đến Việt Nam vào ngày 3/9 trước khi có trận ra quân gặp Australia ngày 7/9 và gặp U19 Việt Nam hai ngày sau đó.


Trần Tiến/vov.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...