Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 31 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ khai mạc Asiad 17 đậm đà bản sắc châu Á

Cập nhật: 08:11 ngày 20/09/2014
Trong sự lung linh của ánh sáng và âm nhạc, nước chủ nhà Hàn Quốc đã thực hiện lễ khai mạc Asiad 17 tại Incheon trong tối 19-9 đậm đà bản sắc châu Á đúng như một chủ đề trong buổi lễ "Châu Á là một, kết nối hiện tại với tương lai".

Lễ khai mạc Asiad 17 đậm đà bản sắc châu Á
Tối 19/9, tại sân vận động chính tại Incheon. Lễ khai mạc Asiad đã diễn ra, như thường lệ, buổi lễ khai mạc được bắt đầu với màn pháo hoa rực trời

Một màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt mà Hàn Quốc mang đến cho toàn thể người yêu thể thao châu Á
Một màn trình diễn pháo hoa đẹp mắt mà Hàn Quốc mang đến cho toàn thể người yêu thể thao châu Á

Rực rỡ bầu trời Incheon trong những sắc màu của pháo hoa
Rực rỡ bầu trời Incheon trong những sắc màu của pháo hoa

Sân vận động chính nhìn từ trên cao khi đang thực hiện màn bắn pháo hoa rực rỡ
Sân vận động chính nhìn từ trên cao khi đang thực hiện màn bắn pháo hoa rực rỡ. 
Hướng đến một châu Á đậm đà bản sắc riêng. Hàn Quốc đã đề cao những tinh hoa văn hoa của tất cả các quốc gia tham dự giải đấu này. Những biểu tượng lớn của các quốc gia đã được giới thiệu như Vạn Lý trường thành ở Trung Quốc, núi Phú Sĩ của Nhật Bản, …. Hình ảnh của đất nước Việt Nam được giới thiệu là Vịnh Hạ Long.

Một nghệ sĩ của nước chủ nhà với trang phục truyền thống tham gia vào lễ khai mạc
Một nghệ sĩ của nước chủ nhà với trang phục truyền thống tham gia vào lễ khai mạc

Những nghệ sĩ hàn quốc với trang phục truyền thống tham gia vào những vũ đạo đặc sắc
Những nghệ sĩ hàn quốc với trang phục truyền thống tham gia vào những vũ đạo đặc sắc

Những màn vũ đạo trong sự đan xen của ánh sáng và âm thanh khiến cho người xem mãn nhãn
Những màn vũ đạo trong sự đan xen của ánh sáng và âm thanh khiến cho người xem mãn nhãn

Ca sĩ Sumi Jo tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc
Ca sĩ Opera Sumi Jo thực hiện bài hát chính thức của buổi lễ khai mạc

Phụ họa cho Sumi Jo là những nghệ sĩ với trang phục đặc trưng của Hàn Quốc
Phụ họa cho Sumi Jo là những nghệ sĩ với trang phục đặc trưng của Hàn Quốc
 
Các vũ công trong một màn tái hiện lịch sử hình thành châu Á
Các vũ công trong một màn tái hiện lịch sử hình thành châu Á

Những hình ảnh ma quái ấn tượng được dàn dựng trên sân vận động tại Incheon
Những hình ảnh "ma quái" ấn tượng được dàn dựng trên sân vận động tại Incheon

Ca sĩ diễn viên Jang Dong Gun biểu diễn trong lễ khai mạc
Màn tái hiện lịch sử châu Á được các nhà tổ chức dàn dựng rất công phu

Ca sĩ diễn viên Jang Dong Gun biểu diễn trong lễ khai mạc
Ca sĩ, diễn viên Jang Dong Gun biểu diễn trong lễ khai mạc
 
Rực rỡ bầu trời Incheon trong những sắc màu của pháo hoa
Hàn Quốc cũng đề cao văn hóa dân tộc. Trong lễ khai mạc nước chủ nhà cũng đã giới thiệu lịch sử hình thành của thành phố Incheon, nước chủ nhà đã sử dụng các màn vũ đạo nghệ thuật mô tả các vị thần đã hi sinh bản thân họ để phục hồi thành phố này. Sau đó là giới thiệu dịch vụ bưu chính cũng như những mặt khác của cuộc sống của nước chủ nhà...

Xe đạp được đưa lên sân khấu
Xe đạp được đưa lên sân khấu

Xe đạp được đưa lên sân khấu
Với khẩu hiệu "Châu Á là một, kết nối hiện tại với tương lai", 45 nghệ sĩ đại diện cho 45 quốc gia và vũng lãnh thổ tham dự Asiad 17 đã đứng bên nhau trên sân khấu
 
 Xe đạp được đưa lên sân khấu
Đậm chất truyền thống nhưng Hàn Quốc không chìm sâu vào hoài cổ, những nghệ sỹ hiện đại như nhóm K-pop EXO đã có mặt và biểu diễn tại lễ khai mạc
Lễ thượng cờ Hàn Quốc trong buổi lễ khai mạc
Lễ thượng cờ Hàn Quốc trong buổi lễ khai mạc

Lễ thượng cờ Hàn Quốc trong buổi lễ khai mạc
Các đoàn lần lượt diễu hành qua khán đài. Đoàn Bắc Triều Tiên cũng đã không quan tâm tới chính trị và đã có mặt tại Hàn Quốc để tham dự sự kiện thể thao lớn nhất châu lục
 

Asiad 17 được tổ chức tại Incheon, Hàn Quốc với 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, trong đó có cả Bắc Triều Quốc. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 36 bộ môn và tranh 439 tấm Huy chương vàng.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...