Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thu Thảo hụt HC vàng nhảy xa trong gang tấc

Cập nhật: 20:14 ngày 29/09/2014
Tài năng trẻ điền kinh Việt Nam nhận HC bạc nhảy xa nữ tại ASIAD 17 với thành tích 6m44, dù dẫn đầu bảng thành tích trong gần hết cuộc thi.
{keywords}

Thu Thảo suýt chút nữa làm nên bất ngờ lớn. 

Ngay trong lần đầu dự Á vận hội, Bùi Thị Thu Thảo đã gây ấn tượng mạnh, và đạt thành tích 6m44 ở lượt nhảy thứ hai. Cho đến trước lượt nhảy thứ sáu, cô vẫn dẫn đầu trong danh sách 12 vận động viên thi chung kết chiều 29/9.

Tưởng như HC vàng đã nằm trong tay vận động viên của Việt Nam, khi đương kim vô địch SEA Games 27 Maria Londa thất bại ba trong sáu lần nhảy chính thức. Tuy nhiên, trước lượt nhảy cuối cùng, vận động viên của Indonesia bất ngờ chinh phục cột mốc 6m55.

Đương kim vô địch ASIAD 2010 Jung Soon Ok (Hàn Quốc) thi đấu không thành công. Bất chấp sự cổ vũ cuồng nhiệt khán giả nhà, Jung Soon Ok cũng chỉ đạt thành tích cao nhất là 6m34, đứng thứ tư.

Thu Thảo giành vé dự Á vận hội 2014 sau khi đạt thành tích 6m46 ở giải điền kinh quốc tế TP HCM Mở rộng hồi tháng 6. Trước đó vận động viên sinh năm 1992 giành HC đồng SEA Games 27 với thành tích 6m14.

Cũng chiều nay, Dương Văn Thái xếp thứ tám tại chung kết 1.500m nam với thời gian 3 phút 50 giây 50. Thành tích này tốt hơn tám giây so với kết quả của anh khi vô địch SEA Games 2013.  

Như vậy, sau ba ngày thi đấu điền kinh Việt Nam chỉ có được hai tấm HC bạc nội dung 400m nữ và nhảy xa nữ. 

Trong ngày thi đấu thứ 10 của ASIAD 17, thể thao Việt Nam đoạt thêm 2 HC bạc môn điền kinh và đua xe đạp, nâng tổng số HC lên 29 (một vàng, tám bạc và 20 đồng) và đứng thứ 18 trên bảng tổng sắp.

Theo VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...