Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 28 °C / 27 - 38 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Quyền Anh mang về 2 HCĐ cho đoàn Việt Nam

Cập nhật: 14:52 ngày 30/09/2014
Trưa 30-9, hai võ sỹ quyền Anh Lê Thị Bằng (hạng cân 48-51kg) và Lừu Thị Duyên (hạng cân 57-60kg) đã mang về 2 tấm HCĐ cho đoàn thể thao VN tại Asiad Incheon (Hàn Quốc) 2014.
{keywords}

Võ sĩ Nguyễn Thanh Thảo (trái). 

{keywords}

Ngày 30-9, đoàn TTVN tranh tài ở các môn điền kinh, quyền Anh và taekwondo. Trong đó, hy vọng nhiều nhất là điền kinh ở nội dung 200 m của Vũ Thị Hương và môn quyền Anh với sự góp mặt của võ sĩ Lừu Thị Duyên.

Taekwondo: Sáng 30-9, 4 võ sĩ taekwondo đã vào cuộc vòng 1/16 với kết quả chỉ có Nguyễn Thanh Thảo (hạng cân 53 kg) giành chiến thắng trước đối thủ người Afghanistan Ahmadi Nilah, còn lại 3 võ sĩ Đoàn Thị Hương Giang (hạng cân 49 kg), Nguyễn Trọng Cường (87 kg) và Dương Thanh Tâm (74 kg) đều thất bại.

Điền kinh: Chiều 30-9, Vũ Thị Hương ra sân thi đấu ở vòng loại 200 m nữ với trọng trách bảo vệ ngôi á quân giành được 4 năm trước tại Quảng Châu - Trung Quốc 2010. Đây sẽ là cơ hội để cô tìm lại chính mình sau khi thất bại ở cự ly sở trường 100 m cách đây 2 ngày. Dương Văn Thái sau khi không thành công ở cự ly 1.500 m sẽ tiếp tục ra sân thi đấu ở vòng loại cự ly 800 m nam. Trước đó, Đỗ Thị Thảo sẽ thi đấu ở vòng loại 800 m nữ.

Quyền Anh: Lê Thị Bằng giành HCĐ hạng cân 48-51 kg sau khi thua võ sĩ người Ấn Độ 0-3. Tiếp sau đó, Lừu Thị Duyên chấp nhận đoạt HCĐ sau khi để thua 0-3 trước đối thủ người Trung Quốc Yin Junhua ở bán kết hạng cân 57-60 kg.

Tính đến thời điềm hiện tại, đoàn TTVN tại ASIAD 17 giành được 31 huy chương (1 vàng, 9 bạc và 21 đồng), tạm thời xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp.

Theo NLĐ


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...