Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đô vật Dương Văn Sản: Giữ “lửa” đam mê

Cập nhật: 10:25 ngày 19/10/2014
(BGĐT) -  Sau 5 năm đi làm ăn xa, đô vật Dương Văn Sản, thôn Tân Minh, xã Ngọc Châu, huyện Tân Yên (Bắc Giang) trở về làng tiếp tục truyền dạy, gây dựng phong trào, tìm kiếm tài năng cho môn vật.  
{keywords}

Đô vật Dương Văn Sản trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho các học trò.

Ở tuổi 60 ông Sản vẫn tráng kiện, vui tính. Dẫn tôi đi thăm sới vật của gia đình mới được nới rộng, làm mái tôn che nắng, mưa, ông nói: “Động viên mãi bà nhà tôi mới đồng ý cho bán cặp bò và chiếc xe máy để lấy tiền cải tạo sới vật”. 

Hồi tưởng lại quãng thời gian xa quê, ông chia sẻ: “Có những đêm khuya nơi đất khách, trong giấc mơ vẫn thấy mình đang quần thảo trên sới vật”. Còn tiếc nhớ môn thể thao dân tộc đã mấy chục năm gắn bó nên Tết 2014, đô Sản quyết định về quê. Nghe tin ông trở lại với sới vật làng, nhiều phụ huynh ở xã Ngọc Châu và khu vực lân cận dắt con đến gửi gắm.  

Ngoài nâng cấp sới, ông tiếp nhận gần 50 học trò để huấn luyện tại nhà. Được Trường Năng khiếu thể thao Bắc Giang bố trí 5 chỉ tiêu đào tạo năng khiếu nên lớp học tại thôn Tân Minh có một phần kinh phí hỗ trợ. Ông trực tiếp đề nghị với lãnh đạo một số xã và nhà trường mở ba lớp vật học đường tại huyện Tân Yên. Đô Sản và những cộng tác viên trực tiếp “lên lớp”. Ông tâm sự: “Tôi mong muốn gây dựng lại phong trào vật học đường ở Tân Yên, đồng thời tạo nền tảng để lựa chọn, tìm kiếm những đô vật giỏi”. 

Với uy tín, năng lực, tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết của mình, đô Sản đã duy trì tốt nền nếp sinh hoạt, tập luyện ở các lớp. Hàng tuần, học sinh  tập vào các ngày thứ 5, thứ 6 và Chủ nhật. Ông mời hầu hết  học trò cũ cùng tham gia huấn luyện, đào tạo. Đô Sản chú trọng rèn cho học trò ngay từ nhỏ tinh thần thượng võ, thi đấu trong sáng, trung thực. Đặc biệt quan tâm hướng dẫn thực hiện màn xe đài trong đấu vật dân tộc nhằm gìn giữ truyền thống… 

Nhắc đến lứa học trò hiện nay, ông hết sức hào hứng vì các cháu có tố chất, ham học hỏi và rất ngoan. Nhiều cháu có tiềm năng để trở thành đô vật giỏi như: Nguyễn Văn Thắng, Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng, Lê Thị Lành…

{keywords}

Đô vật Dương Văn Sản (phải) thực hiện động tác xe đài tại giải vật toàn tỉnh.

Hơn 40 năm qua, đô vật Dương Văn Sản giành nhiều thành tích trên sới vật trong tỉnh và trong nước. Ông từng kinh qua công tác huấn luyện từ phong trào ở cơ sở cho đến thành tích cao cấp tỉnh. Ông góp phần phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo nhiều đô vật thành tài. Chẳng hạn Lê Thanh Luyện (Vô địch vật dân tộc Đại hội TDTT toàn quốc năm 2006), hiện là huấn luyện viên vật của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh. 

Hay như Dương Văn Tân - vô địch quốc gia, hiện làm công tác đào tạo tại Trung tâm TDTT Bộ Công an. Ngoài ra còn nhiều kiện tướng, cấp I quốc gia như: Tạ Văn Lâm, Dương Văn Thảo, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Hồng Quang, Tạ Văn Phúc… Đặc biệt, nữ đô vật Vũ Thị Hằng (xã Việt Lập, Tân Yên) hiện đầu quân cho TP Hà Nội giành HCV hạng cân 48kg tự do nữ tại SEA Games 27 cũng trưởng thành từ bàn tay huấn luyện của đô Sản.

Sự trở lại của đô Sản là tin vui với phong trào vật của huyện Tân Yên và thể thao thành tích cao Bắc Giang. Chia sẻ về những ý tưởng sắp tới, đô Sản cho biết: “Tôi và các cộng sự sẽ tổ chức thêm một số lớp vật học đường, khôi phục và phát triển các hội vật làng truyền thống trên địa bàn huyện để góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh cho nhân dân”.

Quốc Trường



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...