Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hà Nội thưởng 115 triệu đồng cho VĐV giành huy chương ASIAD 17

Cập nhật: 19:35 ngày 24/10/2014
UBND thành phố Hà Nội đã thưởng cho các HLV, VĐV giành huy chương tại ASIAD 17 với tổng giá trị tiền thưởng hơn 115 triệu đồng.
{keywords}

Các VĐV Hà Nội đã giành được 16 huy chương các loại, chiếm hơn 44% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam.

Ngày 24/10, tại Nhà văn hóa Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tôn vinh các VĐV Hà Nội đạt thành tích xuất sắc tại ASIAD 17 và Lễ xuất quân Đoàn Thể thao Hà Nội tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7.

Tại Đại hội thể thao châu Á tổ chức tại Incheon (Hàn Quốc), thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế là địa phương dẫn đầu cả nước, đóng góp lực lượng đông nhất cho các đội tuyển quốc gia, với 108 VĐV, HLV, chuyên gia… chiếm 1/3 thành phần đoàn thể thao Việt Nam tham dự ASIAD 17.      

Các VĐV Hà Nội đã giành được 16 huy chương các loại, chiếm hơn 44% tổng số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam, trong đó có tấm HCV duy nhất của VĐV wushu Dương Thúy Vi.

Ở các môn thể thao Olympic, VĐV Hà Nội cũng đóng góp vào thành tích chung của các đội tuyển quốc gia như điền kinh (HCB nhảy xa của Bùi Thị Thu Thảo), rowing (1 HCB, 1 HCĐ của Phạm Thị Hài), Thể dục dụng cụ (HCĐ của Đinh Phương Thành)…

Khen ngợi thành tích của các HLV, VĐV thể thao Thủ đô, UBND Thành phố Hà Nội đã thưởng cho các HLV, VĐV giành huy chương tại ASIAD 17 với tổng giá trị tiền thưởng hơn 115 triệu đồng.

Về nhiệm vụ tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ 7 sắp tới, lãnh đạo thành phố khẳng định, ngay sau thành công tại ASIAD 17, thể thao Thủ đô sẽ phải bắt tay ngay vào thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc với mục tiêu bảo vệ ngôi vị nhất toàn đoàn.

Việt Anh/vov.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...