Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 26 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bốc thăm lịch thi đấu các giải bóng đá khu vực Đông Nam Á 2015

Cập nhật: 20:00 ngày 20/12/2014
Ngày 20-12, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết, Hội đồng Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa họp và thông qua kết quả bốc thăm xếp lịch thi đấu các giải bóng đá khu vực Đông Nam Á năm 2015. 
{keywords}
Ảnh minh họa.

Tổng thư ký Lê Hoài Anh cùng Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Việt Nam, Ủy viên Ban thi đấu Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á Trần Quốc Tuấn tham dự cuộc họp. 

Theo kết quả bốc thăm lịch thi đấu, Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2015 dự kiến sẽ tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 5/2015 với sự tham dự của 8 đội tuyển, chia làm 2 bảng, mỗi bảng 4 đội. 

Bảng A gồm: Thái Lan, Australia, Indonesia, Lào; Bảng B gồm: Việt Nam, Myanmar, Malaysia và Philippines. 

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng vào thi đấu tại bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch. Hai đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba. 

Đối với Giải Futsal Đông Nam Á 2015 dự kiến sẽ diễn ra từ 8-16/10/2015 tại Jakarta (Indonesia) với sự góp mặt của 10 đội tuyển trong khu vực và chia làm 2 bảng. Bảng A gồm: Thái Lan, Indonesia, Timor Leste, Brunei và Myanmar; Bảng B gồm: Việt Nam, Ausatralia, Lào, Malaysia, Philippines. 

Đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng sẽ giành quyền vào thi đấu bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào thi đấu trận chung kết. Hai đội thua thi đấu trận tranh giải Ba. Kết quả của Futsal Đông Nam Á 2015 sẽ là kết quả vòng loại giải Futsal châu Á 2016. 

Đối với Giải bóng đá U16 Đông Nam Á 2015 được tổ chức tại Indonesia từ 27/7-7/8/2015. Tại giải đấu này, Đội tuyển U16 Việt Nam nằm tại bảng A cùng Malaysia, Lào, Timor Leste, Brunei và Thái Lan. Bảng B là cuộc đua của chủ nhà Indonesia, Australia, Singapore, Philippines, Campuchia và Myanmar. 

Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng, chọn đội xếp thứ nhất và thứ nhì tại mỗi bảng vào thi đấu tại bán kết. Hai đội thắng tại bán kết vào chung kết tranh vô địch. Hai đội thua tại bán kết gặp nhau trong trận tranh giải Ba. 

Vòng chung kết AFF Suzuki Cup năm 2016 sẽ được tổ chức tại Myanmar và Philippines. Trước đó, vòng loại với sự tham dự của 4 đội tuyển gồm: Campuchia, Lào, Brunei và Timor Leste sẽ diễn ra tại Campuchia để xác định suất vé duy nhất vào Vòng chung kết. 

Như vậy, Vòng chung kết AFF Suzuki Cup năm 2016 sẽ quy tụ 8 đội tuyển gồm: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Singapore, Myanmar (đồng chủ nhà), Philippines (đồng chủ nhà) và đội xếp thứ nhất tại vòng loại.

Theo Vietnam+


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...