Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan nói về tương lai của HLV Kiatisak

Cập nhật: 10:36 ngày 23/12/2016
Chủ tịch Somyot Poompanmoung của LĐBĐ Thái Lan bày tỏ sự không vui trước thông tin FAT có thể chấm dứt hợp đồng với HLV Kiatisak để mời một nhà cầm quân nổi tiếng, đồng thời khẳng định, đó là những điều hoàn toàn vô căn cứ.
{keywords}

Chủ tịch Somyot Poompanmoung khẳng định thông tin FAT chia tay HLV Kiatisak là vô căn cứ.

Ngày 22-12, nhiều tờ báo của Thái Lan đồng loạt đăng tin, LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã liên hệ với HLV danh tiếng Alejandro Sabella để dẫn dắt Đội tuyển Thái Lan thay cho HLV Kiatisak.

Tờ Siam Sport tin rằng, FAT không hài lòng khi HLV Kiatisak cùng các học trò chỉ vô địch AFF Cup 2016, còn lại thất bại toàn diện ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018 khu vực châu Á (đá 5 trận, hòa 1 và thua tới 4, xếp cuối bảng). Họ muốn có một sự đột phá mới và vì thế sẽ không tiếc tiền để mời HLV đã giúp Đội tuyển Argentina giành ngôi á quân tại VCK World Cup 2014.

Trước thông tin kể trên, Chủ tịch Somyot Poompanmoung của FAT đã chính thức lên tiếng. Ông khẳng định FAT chưa từng liên hệ với Alejandro Sabella. Thế nhưng những tin đồn không vì thế mà lắng xuống. Thậm chí nó còn bùng phát mạnh mẽ hơn khi nhiều tờ báo cho rằng, HLV Kiatisak có thể trở lại Việt Nam làm việc hoặc chuyển qua dẫn dắt Đội tuyển Indonesia.

Không muốn để mọi chuyện phức tạp thêm nữa, mới đây Chủ tịch Somyot Poompanmoung đã tổ chức hẳn một cuộc họp báo để nói về tương lai của HLV Kiatisak. Ông một lần nữa khẳng định, FAT không có ý định sa thải “Zico Thái”, đồng thời trấn an CĐV rằng, những thông tin vừa qua hoàn toàn vô căn cứ.

"Kiatisak vẫn là HLV của Đội tuyển quốc gia Thái Lan và còn hợp đồng với FAT", Chủ tịch Somyot tuyên bố. "Khi gặp nhau, tôi thường ôm Kiatisak. Tôi đã khuyên vị HLV này không nên nghe bất kỳ tin đồn nào về tương lai ở Đội tuyển quốc gia. Chúng tôi cam đoan rằng, FAT chưa có ý định thay HLV ở thời điểm này. Kế hoạch gia hạn của chúng tôi sẽ diễn ra vào tháng 1-2017 tới và đây là thời điểm để mọi người tận hưởng chiến thắng tại AFF Cup, vậy nên không có gì phải vội cả”.

Theo Lâm Văn/TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...