Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cristiano Ronaldo trở thành VĐV châu Âu của năm

Cập nhật: 14:40 ngày 28/12/2016
Cristiano Ronaldo đã vượt qua Andy Murray và Katinka Hosszu để giành giải VĐV châu Âu của năm, giải thưởng được lựa chọn bởi 27 hãng thông tấn của châu lục này.
{keywords}

2016 được xem là năm của Ronaldo với rất nhiều danh hiệu lớn. Ảnh: Reuters.

Giải thưởng xuất phát từ sáng kiến của hãng thông tấn Ba Lan PAP. Giải thưởng được duy trì hàng năm bởi sự bầu chọn ngôi sao thể thao của 27 hãng thông tấn của châu lục già.

Năm nay, Ronaldo vượt trội về thành tích với chức vô địch Champions League cùng Real Madrird và Vô địch châu Âu cùng đội tuyển Bồ Đào Nha, ghi được 55 bàn thắng. Trong năm của mình, cầu thủ Bồ Đào Nha vinh dự nhận danh hiệu Quả bóng Vàng lần thứ 4, danh hiệu Cầu thủ của năm - bằng chứng cho chiến thắng thuyết phục của anh trước các VĐV khác.

Andy Murray cũng có một năm rực rỡ với chức vô địch Wimbledon và HCV Olympic. Quan trọng hơn cả là lần đầu tiên anh vươn lên vị trí số 1 thế giới ở giai đoạn cuối mùa giải. Tuy thế, Andy Murray chỉ được xếp ở vị trí thứ 2 trong danh sách VĐV châu Âu của năm.

Xếp thứ 3 là kình ngư Hungaria Katinka Hosszu. Thành tích của cô trong năm 2016 là 3 HCV và 1 HCV tại Olympic Rio (thiết lập một kỷ lục thế giới và kỷ lục Olympic mới).

Danh sách 27 hãng thông tấn được bầu chọn: Efe (Tây Ban Nha), France Presse (Pháp), Agerpress (Romania), ANP (Hà Lan), APA (Austria), ATA (Albania), Belga (BBỉ), Belta (Belorussia), BTA (Bulgaria), CTK (Cộng hòa Séc), DPA (Đức), Elta (Lithuania), Fena (Bosnia và Herzegovina), Hina (Croatia), Leta (Latvia), Lusa (Bồ Đào Nha), Moldpres (Moldova), SDA-ATS (Thụy Sỹ), SHGSK (Kosovo), SID (Đức), Sita (Slovakia), STA (Slovenia), Tanjug (Serbia), TASS (Nga), Ukrinform (Ukraine) và PAP (Ba Lan).

Theo Minh Tuệ/Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...