Thứ tư, 17/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Thể thao
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Nguyễn Anh Tuấn - Đỗ Thị Nguyên: Hạnh phúc đơm hoa từ sàn đấu

Cập nhật: 07:00 ngày 07/01/2017
(BGĐT) - Để trở thành vận động viên (VĐV) chuyên nghiệp, hầu hết các ngôi sao thể thao đều phải trải qua quá trình khổ luyện với nhiều khó khăn, thử thách. Trong môi trường ấy vẫn có những mối tình lãng mạn "đơm hoa kết trái".  Nguyễn Anh Tuấn (đá cầu) và Đỗ Thị Nguyên (cầu mây) là cặp đôi như thế.
{keywords}

Niềm hạnh phúc của Tuấn - Nguyên cùng cậu con trai kháu khỉnh.

Anh Tuấn (SN 1985) xuất thân là cầu thủ của bóng đá nhi đồng Bắc Giang. Ngã rẽ bất ngờ năm 1998 đã đưa anh đến với bộ môn đá cầu. Tài năng thiên bẩm, kỹ thuật hoàn hảo, sở hữu thể hình lý tưởng với chiều cao 1m77, sải chân dài, sức bật tốt đã giúp anh vươn lên tầm cao thế giới. Gần 20 năm trong sắc áo của thể thao Bắc Giang, Anh Tuấn giành vinh quang ở mọi cấp độ. Trong nước, anh lên ngôi vô địch đơn nam, đội ba nam, đồng đội nam, giành đủ bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở ba kỳ Đại hội TDTT toàn quốc liên tiếp (từ 2006 đến 2014). 

Còn tại đấu trường quốc tế, thành tích lớn nhất của Anh Tuấn là trở thành nhà vô địch thế giới năm 2015 nội dung đôi nam, HCB nội dung đội ba nam. Trước đó, anh cũng giành HCV tại Đại hội Thể thao trong nhà châu Á tổ chức ở Hà Nội; HCB đơn nam giải vô địch thế giới năm 2010; HCV giải đá cầu Pháp mở rộng năm 2012… 

{keywords}

Pha tấn công đẹp mắt do Anh Tuấn (số 6) tại một giải đấu quốc tế.

Trong khi đó, Đỗ Thị Nguyên (SN 1987) gắn bó với cầu mây từ lúc khởi nghiệp đến nay. Cô gái có nước da trắng trẻo, khuôn mặt đẹp dịu dàng này thường xuyên được xếp chơi ở vị trí chủ công. Khác hẳn với vẻ ngoài nhẹ nhàng, lúc trên sân đấu Nguyên thường xuyên thể hiện sức mạnh cả về chuyên môn và tinh thần, trở thành chỗ dựa vững chắc cho đồng đội. Nhờ vậy, nhiều năm liên tiếp cô cùng đồng đội vô địch đội cầu mây bãi biển nữ quốc gia; giành HCV hai nội dung: Đội ba và đồng đội nữ Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014. Góp mặt trong đội hình đội tuyển quốc gia, Nguyên giành đủ bộ huy chương Vàng, Bạc, Đồng ở những giải đấu quốc tế như: King’s Cup Thái Lan (tương đương giải vô địch thế giới), vô địch châu Á…

Năm 2004, vài lần sang tập vui cùng đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam, Anh Tuấn dần để ý và "phải lòng" cô gái đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cá tính Đỗ Thị Nguyên. Về phần Nguyên, sự chân thành, mạnh mẽ của Tuấn đã chinh phục trái tim cô tự lúc nào. Sau những lần qua lại, giao lưu như vậy, sự khăng khít, đoàn kết giữa hai đội tuyển đá cầu- cầu mây ngày càng thắt chặt và tình yêu của cặp đôi trai tài - gái sắc bắt đầu từ đó. 6 năm yêu nhau, năm 2010 cả hai quyết định đi đến hôn nhân và kết quả của tình yêu ấy là cậu con trai kháu khỉnh năm nay gần 5 tuổi.

{keywords}

Đỗ Thị Nguyên (đứng giữa) rạng rỡ cùng các đồng đội trên bục nhận huy chương tại ABG 5.

12 năm gắn bó, Anh Tuấn - Đỗ Thị Nguyên trải qua khá nhiều thử thách, có lúc tưởng phải bỏ dở sự nghiệp VĐV. Năm 2007, chấn thương đĩa đệm khiến Nguyên nằm liệt gần một tháng ở Thái Lan. Được chữa trị tích cực cùng sự động viên, gần gũi thường xuyên của Anh Tuấn đã giúp cô vượt qua tất cả để trở lại với niềm đam mê thể thao. Hay giai đoạn mới có em bé, việc tập luyện bị gián đoạn với Nguyên, trong khi Anh Tuấn bận bịu nhiều nhiệm vụ: Làm bố, đi học đại học và gánh vác nhiệm vụ dìu dắt thế hệ trẻ của đá cầu Bắc Giang. Nguyên chia sẻ: “Ở cả hai thời điểm trên chúng tôi đã từng tính đến chuyện chia tay với sự nghiệp thi đấu để chuyên tâm cho gia đình và công tác huấn luyện, đào tạo”. Tuy nhiên, Anh Tuấn thừa nhận: “Tiếng gọi của niềm đam mê đã kéo chúng tôi trở lại”.   

{keywords}
Anh Tuấn bên tấm pano quảng cáo cho bộ môn đá cầu ở ABG 5 có in hình chính anh đang  thi đấu.

Năm 2015, Anh Tuấn khoác ba lô lên đường đến với đội tuyển quốc gia. Ở đây, anh thực hiện song song hai nhiệm vụ: Tập huấn, thi đấu và quan trọng hơn là dẫn dắt các đồng đội trẻ tranh tài ở giải vô địch đá cầu thế giới. Năm đó, đội tuyển Việt Nam đã bảo vệ thành công ngôi vô địch toàn đoàn với 4 HCV, 3 HCB. Anh Tuấn đóng góp thành tích đáng kể khi cùng đồng đội giành HCV đôi nam, HCB đội ba nam. 

Cũng trong năm ấy, Đỗ Thị Nguyên như thường lệ sắm vai trò trụ cột, thi đấu xuất sắc khi lần thứ ba liên tiếp vô địch cầu mây bãi biển quốc gia. Đặc biệt hơn, sau khi nhận quyết định triệu tập đội tuyển tập huấn tham dự Đại hội thể thao bãi biển châu Á - ABG 5 (tháng 9-2016 tại TP Đà Nẵng), vợ chồng Anh Tuấn - Đỗ Thị Nguyên lại phải sắp xếp thời gian, gửi con nhỏ cho ông bà để làm nhiệm vụ. 9 tháng biền biệt xa gia đình (từ đầu năm 2016 đến hết Đại hội) được bù lại bằng thành quả lớn lao: Nguyên giành HCV đội ba và HCB đội bốn nữ còn Anh Tuấn vô địch đôi nam, đồng đội nam.

Quốc Trường

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...