Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giải Việt dã truyền thống huyện Lạng Giang lần thứ 38

Cập nhật: 14:53 ngày 15/01/2017
(BGĐT) - Ngày 15-1, UBND huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Giải Việt dã truyền thống lần thứ 38, năm 2017. Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
{keywords}

Đại diện lãnh đạo Báo Bắc Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND huyện Lạng Giang tặng cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự giải.

Giải nằm trong chương trình thi đấu Đại hội TDTT lần thứ VIII của huyện, qua đó tuyển chọn VĐV có thành tích cao tham gia tranh tài tại Giải Việt dã truyền thống Báo Bắc Giang lần thứ 36 sắp tới. 

Tham dự có 220 VĐV đến từ 23 xã, thị trấn và 24 trường THCS trong huyện. Các VĐV thi đấu ở nội dung: Nam THCS (cự ly 2,5 km), nữ THCS (2,5 km); nam trẻ (3,2 km), nữ trẻ (3,2 km); nam vô địch (5 km), nữ vô địch (3,2 km). Do nằm trong chương trình thi đấu của Đại hội TDTT nên giải có sự tham gia của 2 kiện tướng quốc gia tranh tài gồm: Nguyễn Thị Oanh (đội tuyển điền kinh của tỉnh) thi đấu cho xã Tiên Lục và Trịnh Quốc Lượng (đang đầu quân cho đoàn Quân đội) thi đấu cho xã Tân Hưng. 

Kết quả toàn đoàn khối Trường THCS: Nhất THCS Tân Hưng, Nhì THCS Tiên Lục, xếp thứ Ba là THCS Dương Đức; khối xã, thị trấn: Nhất xã Tiên Lục, Nhì xã Tân Hưng và thứ Ba là xã Xương Lâm. Nhất nội dung nam THCS là Hoàng Vĩ Ly (THCS Tiên Lục), nữ THCS là Nguyễn Uyển Nhi (THCS Tân Hưng). Nhất nam trẻ là Nguyễn Tuấn Anh (xã Tân Hưng), nữ trẻ là Nguyễn Lan Anh (xã Xương Lâm. Nhất nữ vô địch Nguyễn Thị Oanh (Tiên Lục), nhất nam vô địch thuộc về Trịnh Quốc Lượng (Tân Hưng). 

Lạng Giang là nơi có phong trào TDTT nói chung, môn việt dã nói riêng phát triển mạnh, trong số 35 lần tham gia Giải Việt dã Báo Bắc Giang, địa phương này có tới 34 lần vô địch toàn đoàn. 

                                                                         Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...