Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tăng viện cho đội tuyển U22 nhắm đích SEA Games 2017

Cập nhật: 09:31 ngày 04/02/2017
Nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển U22 Việt Nam tranh đoạt huy chương ở SEA Games 2017, LĐBĐ Việt Nam (VFF) mới đây đã ký hợp đồng với một chuyên gia trị liệu người Đức.
{keywords}

HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ được tăng viện một chuyên gia y tế người Đức để bảo đảm sức khoẻ cho các tuyển thủ trong chiến dịch chinh phục SEA Games 2017.

Ông Sebastian Mathias Schoch sẽ phụ trách những vấn đề liên quan đến y tế ở các đội tuyển, tập trung vào đội tuyển U20 tham dự FIFA World cup U20 và U22 dự SEA Games 2017. Cả hai giải đấu này đều có tính chất quan trọng đối với bóng đá Việt Nam.

FIFA World cup U20 được đánh giá là cơ hội quý giá đối với lứa trẻ Việt Nam trong việc cọ xát, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu. Đây là giải đấu bệ phóng cho nhiều tài năng của bóng đá thế giới. Theo kế hoạch, giải sẽ diễn ra vào tháng 5 tới ở Hàn Quốc. Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn được VFF bảo đảm sẽ tạo điều kiện để có sự chuẩn bị tốt nhất khi vào giải.

SEA Games 2017, diễn ra tại Malaysia vào tháng 8 tới, cũng là mục tiêu quan trọng khác của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Đây là giải đấu HLV Nguyễn Hữu Thắng nhận chỉ tiêu đưa đội tuyển U22 vào tới trận chung kết, như yêu cầu của ngành thể thao và VFF. 

Trước Tết Nguyên Đán 2017, HLV Hữu Thắng đã phàn nàn về công tác chuyên môn của đội ngũ y tế ở ĐTQG. Rất nhanh chóng, VFF sau đó đã xúc tiến thuê chuyên gia Sebastian Mathias Schoch. Ông Schoch được mô tả là chuyên gia có kinh nghiệm đối với lĩnh vực trị thương. Kế hoạch dự kiến, ông Schoch sẽ có mặt tại Việt Nam vào đầu tháng 3 này, và sẽ lập tức bắt tay vào việc. Theo Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, ông Schoch sẽ hỗ trợ cho HLV Nguyễn Hữu Thắng trong quá trình các đội U20 và U22 tranh tài.

“Kế hoạch cũng như lộ trình của đội tuyển U20 và U22 đã được chúng tôi thống nhất với Hội đồng HLV quốc gia cùng các bộ phận chuyên môn. Với riêng SEA Games 2017, chúng tôi hiểu rằng người hâm mộ luôn đặt kỳ vọng rất cao vào đội tuyển U22. Chính vì vậy, VFF muốn tạo điều kiện tốt nhất cho đội bóng. Trong bóng đá, thành tích phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm cả may mắn. Tuy nhiên, yêu cầu đầu tiên là chúng ta cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trước khi chờ đợi may mắn đến với mình” - ông Trần Quốc Tuấn nói.

Liên quan đến công tác chuẩn bị cho SEA Games 2017, ngày 2-3 đội tuyển U23 Việt Nam đã tập trung tại TP Hồ Chí Minh. Theo kế hoạch, thầy trò HLV Hữu Thắng sẽ có trận giao hữu đầu tiên với Malaysia vào ngày 7-2 tới. Cho đến buổi trưa qua, ngoài bộ đôi Hà Đức Chinh và Đỗ Thanh Thịnh tập trung muộn, các cầu thủ khác đều đã có mặt. Được biết, do vướng trận đấu với Tây Ninh ở cúp Quốc gia ngày 4-2, SHB Đà Nẵng đã xin phép cho hai cầu thủ trên tập trung sau, và được HLV Nguyễn Hữu Thắng chấp thuận.

Ở đợt tập trung lần này, CLB Hoàng Anh Gia Lai đóng góp tới 9 cầu thủ, gồm: Thủ môn Văn Trường; hậu vệ Văn Sơn, Vũ Văn Thanh, A Hoàng; tiền vệ Đông Triều, Văn Toàn, Thanh Tùng, Hồng Duy và tiền đạo Nguyễn Công Phượng. Tuyển U22 Việt Nam mặc dù vậy hiện vẫn vắng khá nhiều gương mặt quan trọng, như tiền vệ Xuân Trường (Gangwong United) và Tuấn Anh (Hoàng Anh Gia Lai). Xuất hiện tại khách sạn Đệ Nhất hôm qua, các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai đều thể hiện trạng thái tâm lý rất vui vẻ, thoải mái.

Chiều cùng ngày, HLV Hữu Thắng đã cho toàn đội tập nhẹ từ lúc 15 giờ ở sân vận động Thống Nhất. Do là ngày đầu tập trung, các cầu thủ chỉ phải tập nhẹ để lấy lại cảm giác sau kỳ nghỉ Tết. “Trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2017, nếu có bất kỳ yêu cầu nào về vấn đề chuyên môn, đội tuyển U23 sẽ được hỗ trợ tối đa trong khả năng có thể. Áp lực là chuyện khó tránh, nhưng tôi tin HLV Hữu Thắng và các cầu thủ có thể vượt qua để thi đấu tốt” - Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn cho biết.

Theo TPO


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...