Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vận động viên của Nga bị tước HCV Olympic vì doping

Cập nhật: 19:35 ngày 12/02/2017
Thêm một vận động viên (VĐV) điền kinh của Nga là Mariya Savinova bị toà án thể thao quốc tế (CAS) tước HCV Olympic vì vấn đề doping.
{keywords}

VĐV người Nga Mariya Savinova bị Toà án thể thao quốc tế (CAS) tước HCV Olympic vì vấn đề doping. (Ảnh: Getty).

Toà án thể thao quốc tế đã kết luận VĐV này sử dụng Doping từ ngày 26-7-2010, trước giải vô địch điền kinh châu Âu tại Tây Ban Nha tới ngày 19-8-2013, sau giải vô địch điền kinh thế giới tại Nga.

Với kết luận này, Mariya Savinova bị tước bỏ toàn bộ các huy chương, thành tích và tiền thưởng đã đoạt được từ năm 2010 đến năm 2013, trong đó đáng chú ý nhất là chiếc HCV Olympic 2012. Cùng đó, VĐV này bị cấm thi đấu để điều tra từ năm 2013 cho đến hết năm 2019.

Đây không phải là VĐV điền kinh Nga đầu tiên bị cấm thi đấu quốc tế và tước bỏ các huy chương đạt được vì vấn đề Doping.

Trước đó cũng vì vấn đề này mà đội tuyển điền kinh Nga thậm chí còn bị cấm tham dự Olympic 2016. Điền kinh Nga từng có đơn kháng cáo lên CAS, nhưng sau đó đã bị bác đơn thẳng thừng.

Theo Khuất Tú/VOV


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...