Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Khai mạc giải vô địch đẩy gậy

Cập nhật: 14:14 ngày 14/03/2017
(BGĐT) - Ngày 14 - 3, tại Khu di tích Hoàng Hoa Thám (thị trấn Cầu Gồ, huyện Yên Thế), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang phối hợp với UBND huyện Yên Thế tổ chức khai mạc giải vô địch đẩy gậy toàn tỉnh năm 2017. 

{keywords}

Trận thi đấu giữa vận động viên huyện Yên Thế và Sơn Động.

Tham dự có gần 100 VĐV đến từ 10 huyện, TP và Công an tỉnh. Đây là môn thi đấu thứ ba trong chương trình Đại hội TDTT cấp tỉnh lần thứ VIII và nằm trong khuôn khổ lễ hội Yên Thế. 

Các VĐV tranh tài ở 13 hạng cân (từ 52 đến 70 kg), trong đó nội dung dành cho nam có 7 hạng cân và nữ 6 hạng cân. Sau phần khai mạc diễn ra các trận thi đấu sôi động, thu hút nhiều khán giả cổ vũ. Giải kết thúc vào ngày 16 - 3.  

Đẩy gậy là môn thể thao dân tộc phổ biến trong tỉnh, thường được tổ chức gắn với các lễ hội. Bắc Giang là tỉnh nằm trong tốp đầu cả nước về thành tích môn đẩy gậy, những nơi có phong trào mạnh là các huyện: Sơn Động, Yên Thế, Lục Ngạn, Yên Dũng...

                                                               Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...