Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đội tuyển Việt Nam giữ vững vị trí trên BXH FIFA tháng 4-2017

Cập nhật: 10:05 ngày 07/04/2017
Sau trận hòa 1-1 với đội tuyển (ĐT) Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 vừa qua, ĐT Việt Nam vẫn vững vàng trong tốp 3 đội dẫn đầu khu vực Đông Nam Á trên bảng xếp hạng (BXH) bóng đá nam FIFA tháng 4-2017 cập nhật ngày 6-4.
{keywords}

Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 với ĐT Afghanistan ngày 28-3-2017. (Ảnh: VFF).

Theo đó, ĐT Việt Nam không có sự thay đổi khi tiếp tục giữ vững vị trí 136 thế giới với 217 điểm, đứng thứ 3 khu vực Đông Nam Á. Trong khi đó, mặc dù bị tụt ba bậc xuống xếp hạng 127 thế giới, Philippines vẫn dẫn đầu khu vực với 251 điểm. Xếp thứ hai vẫn là cái tên quen thuộc, ĐT Thái Lan với 245 điểm, tụt hai bậc so với tháng trước xuống vị trí 129 thế giới sau những thất bại ở vòng loại World Cup 2018 vừa qua.

Đáng chú ý, Indonesia bất ngờ tụt tám bậc xuống vị trí 175 thế giới, xếp dưới cả Campuchia và Lào lần lượt ở các vị trí 173 và 174 thế giới. Ở khu vực châu Á, ba vị trí dẫn đầu lần lượt thuộc về các ĐT Iran, Hàn Quốc và Nhật Bản. Iran (xếp hạng 28 thế giới) đã tăng 5 bậc so với tháng trước để trở thành đội bóng duy nhất của châu lục góp mặt ở tốp 30 đội bóng hàng đầu thế giới.

BXH FIFA khu vực châu Á tháng này cũng chứng kiến bước nhảy vọt của ĐT Yemen và Ấn Độ. Đội bóng Tây Á đã tăng 25 bậc để vươn lên xếp thứ 123 thế giới, trong khi Ấn Độ nhảy vọt tới 31 bậc lên hạng 101 thế giới.

Trong tốp 10 đội bóng xuất sắc nhất thế giới, đội tuyển từng 5 lần vô địch thế giới Brazil đánh dấu sự trở lại ngoạn mục ở ngôi đầu bảng lần đầu tiên trong vòng 7 năm qua. Chuỗi 9  trận thắng liên tiếp gần đây, bao gồm 8 chiến thắng trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2018 đã giúp đội tuyển áo vàng xanh giành lại vị trí số 1 từ tay người láng giềng Argentina.

4 trong số 5 đội bóng hàng đầu trong BXH FIFA đều đến từ Nam Mỹ, bao gồm Brazil (xếp hạng 1), Argentina (thứ 2), Chile (đứng thứ 4) và Colombia (xếp thứ 5). Đức (xếp thứ 3) là đội bóng châu Âu duy nhất lọt vào tốp 5 đội dẫn đầu. Macedonia là đội bóng có bước tiến lớn nhất trên BHX trong tháng 4 (tăng 33 bậc lên hạng 133 thế giới), trong khi Liberia tụt hạng nhiều nhất (39 bậc) xuống vị trí 141.

Trong tháng vừa qua, đã có tổng cộng 129 trận đấu ở cấp độ ĐT quốc gia diễn ra trên toàn thế giới. Chỉ có 19 trong số 211 đội bóng được xếp hạng trên BXH FIFA giữ nguyên vị trí như trong tháng 3. BXH FIFA tháng 5-2017 sẽ được công bố vào ngày 4-5 tới.

Theo Trung Hưng/ND



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...