Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 28 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Real của HLV Zidane nhập danh sách các "đế chế thống trị thể thao"

Cập nhật: 13:54 ngày 05/06/2017
Bằng cách giành ba chức vô địch Champions League trong vòng bốn năm, đội hình Real đương thời là một trong những "đế chế" mạnh nhất của thể thao thế giới.
{keywords}

CLB Real thống trị bóng đá châu Âu bốn năm qua.

{keywords}

Danh sách những "đế chế" gồm cả Real giai đoạn giành 5 Cup C1 liên tiếp (1956-1960) và giai đoạn giành ba Champions League trong 5 năm (1998-2002). Những đội bóng đá khác cũng góp mặt gồm Liverpool giai đoạn giành 4 Cup C1 (1977-1984), AC Milan giai đoạn giành 3 Cup C1 (1989-1994) và Barca giai đoạn giành 3 Champions League (2009-2015).

Để có mặt trong danh sách, theo tờ Marca, các đội bóng cần giành nhiều danh hiệu cao quý nhất trong một khoảng thời gian ngắn. Danh sách cũng gồm nhiều "đế chế" trong những môn thể thao khác như Rafa Nadal với 9 chức vô địch giải quần vợt Pháp mở rộng liên tiếp, Roger Federer với 18 danh hiệu Grand Slam, Michael Schumacher với 7 danh hiệu vô địch F1, hay Jack Nicklaus với 18 danh hiệu lớn trong môn golf.

Thể thao đồng đội Mỹ cũng góp nhiều "đế chế" như Michael Jordan và Phil Jackson của đội Chicago Bulls trong môn bóng rổ, Joe DiMaggio và Joe McCarthy của đội bóng chày New York Yankees. Đội bóng bầu dục New Zealand cũng vang danh với hai huyền thoại Dan Carter và Steve Hansen.

Theo Hạnh Nguyên/VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...