Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Taekwondo Việt Nam giành HCV trên đất Hàn Quốc

Cập nhật: 17:32 ngày 04/07/2017
Nữ võ sĩ trẻ Hồ Thị Kim Ngân vừa gây tiếng vang tại giải Taekwondo Quốc tế mở rộng đang diễn ra tại Chuncheon.
{keywords}

Kim Ngân (giáp đỏ) là VĐV được taekwondo Việt Nam quy hoạch cho tham vọng huy chương ở Olympic Tokyo 2020.

Đánh bại VĐV người Nhật Bản Eguchi Mahiro trong trận chung kết một cách thuyết phục, Kim Ngân xuất sắc giành HCV hạng -49kg nội dung trẻ giải taekwondo Chuncheon quốc tế mở rộng 2017. Giải đấu này được xem như giải vô địch thế giới thu nhỏ, với hơn 1.000 VĐV đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự ở nhiều lứa tuổi.

Kim Ngân là nữ võ sĩ trẻ triển vọng của taekwondo Việt Nam hiện tại. Mới tập võ được 4 năm, nhưng VĐV sinh năm 2001 này từng mang về tấm HCV ở hạng -44kg nữ tại giải vô địch trẻ thế giới tại Canada hồi 11-2016. Bên cạnh đó, nữ võ sĩ người An Giang còn sở hữu HCV hạng -41kg tại giải vô địch và trẻ taekwondo Đông Nam Á, HCV giải vô địch taekwondo và trẻ Cadet châu Á 2015.

Với chiều cao 1,8m, Ngân sở hữu những cú đá cầu vồng và đá chẻ hiểm hóc, khiến mọi đối thủ phải e ngại. Sau thời gian dài phải ép cân để thi đấu các hạng cân nhỏ (-41 kg, - 44 kg), Kim Ngân đã được hướng đến hạng cân -49 kg, hạng cân thấp nhất trong hệ thống thi đấu đối kháng của taekwondo ở Olympic.

Theo Nguyên Phương/VNE


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...