Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Các CLB Ngoại hạng Anh đạt kỷ lục về doanh thu

Cập nhật: 13:44 ngày 13/07/2017
Vốn nổi danh là giàu có nhất thế giới, các CLB thi đấu tại Ngoại hạng Anh càng có thể tự hào củng cố ngôi vị này khi bản báo cáo tài chính mùa giải 2015/2016 cho thấy mức doanh thu đạt kỷ lục 4,63 tỷ USD.
{keywords}

Dự tính, mùa giải 2016/2017, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ thu lần đầu tiên cán mốc 5,8 tỷ USD doanh thu. Ảnh: AFP

Không chỉ dừng ở Ngoại hạng Anh (Premier League), bản báo cáo tài chính thường niên về các CLB bóng đá của công ty kiểm toán Deloitte còn cho thấy ở cả 4 giải đấu ở các thứ hạng của Anh có tổng số 92 CLB còn đạt kỷ lục về doanh thu khác với tổng số tiền thu về là 5,6 tỷ USD. 

Xét về mức chi tiêu, lợi nhuận hay các khoản thuế phải nộp, các CLB Anh đều đạt mốc cao mới. Trong đó, 20 CLB Ngoại hạng Anh đạt mức doanh thu 4,63 tỷ USD. Như vậy, mùa giải 2015-2016, các CLB của Ngoại hạng Anh tăng trưởng tới 9% so với mùa giải trước.

Trong tương lai, mức doanh thu này được định trước sẽ tiếp tục phá kỷ lục nhờ vào bản hợp đồng doanh thu truyền thông 2016-2019 sẽ còn tăng thêm 50% so với trước, cán mốc 10,7 tỷ USD.

Mức doanh thu lớn thì các CLB Ngoại hạng Anh cũng tăng chi tiêu về lương lên tới 12%, đạt mức gần 3 tỷ USD. Mùa giải 2015-2016, Leicester City vô địch Ngoại hạng Anh nhưng lại chỉ khiêm tốn xếp thứ 15 số tiền phải chi tiêu, Chelsea cũng không hề “vung tay quá trán” khi xếp thứ 9 về chi lương.

Theo trang Sportingintelligence, tính đến thời điểm này của mùa chuyển nhượng mùa hè, các CLB Ngoại hạng Anh đã đạt mức chi tiêu 734 triệu USD. Như vậy cho tới khi kỳ chuyển nhượng mùa hè này kết thúc sau 52 ngày nữa, các CLB Ngoại hạng nhiều khả năng sẽ phá kỷ lục chi tiêu mua cầu thủ.

Theo Minh Đăng/Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...