Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bỏ xa đối thủ, Ánh Viên phá kỷ lục của chính mình tại SEA Games 29

Cập nhật: 20:07 ngày 22/08/2017
Tối 22-8, Nguyễn Thị Ánh Viên băng băng về đích, giành HCV đồng thời phá kỷ lục SEA Games của chính cô tại nội dung 200m ngửa, với thông số 2 phút 13 giây 64.
{keywords}

Ánh Viên cán đích đầu tiên tại đường bơi 200m ngửa.

{keywords}
   Nội dung tin, bài liên quan

Tại vòng loại vào buổi sáng 22-8, Ánh Viên về nhất với thời gian 2 phút 18 giây 22. Đến phần thi chung kết lúc 18 giờ cùng ngày, cô thi đấu cực kỳ ấn tượng. Ánh Viên vươn lên dẫn đầu ngay từ lúc xuất phát và dần bỏ xa các đối thủ. Chung cuộc, cô bỏ xa người về nhì tới gần 5 giây để cán đích đầu tiên với thành tích 2 phút 13 giây 64, đoạt HCV và đồng thời thiết lập kỷ lục SEA Games mới. Kỷ lục cũ do chính cô lập tại SEA Games 2015 ở Singapore với thời gian 2 phút 14 giây 12.

Đây là chiếc HCV thứ hai của Ánh Viên tại SEA Games 29 và là tấm HCV thứ 13 của đoàn Việt Nam tại SEA Games 29 tính đến 18 giờ 30 phút ngày 22-8.

Khoảng một tiếng sau phần thi trên, Ánh Viên tiếp tục thi chung kết 400m tự do. Ở vòng loại cô dẫn đầu với thời gian 4 phút 18 giây 99. Ở phần thi chung kết 200m ếch nam, cả Phạm Thành Bảo và Nguyễn Hữu Kim Sơn đều không giành được huy chương.

Cũng trong tối nay, tuyển bơi còn các nội dung thi chung kết khác của VĐV Vũ Thị Phương Anh (50m ếch), VĐV Nguyễn Ngọc Huynh và Huỳnh Mẫn Đạt (200m bướm nam).

Theo Băng Tâm/ANTĐ



Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...