Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội đại biểu Liên đoàn Cầu lông tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022

Cập nhật: 15:00 ngày 28/10/2017
(BGĐT) - Ngày 28- 10, Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022.
{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hải và các đại biểu chúc mừng Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Giang khóa V. 

Đến dự có các đồng chí: Bùi Văn Hải, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Ủy viên BCH Liên đoàn Cầu lông Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Giang (nhiệm kỳ 2012- 2017); Lê Thanh Sang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Cầu lông Việt Nam; Lê Thị Thu Hồng, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh (nhiệm kỳ 2012 - 2017); Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thu Hà; Lê Ánh Dương.

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Bùi Văn Hải nhấn mạnh: 5 năm qua, phong trào tập luyện và thi đấu cầu lông trong các tầng lớp nhân dân tại Bắc Giang có bước phát triển mới, ngày càng sâu rộng, góp phần quan trọng nâng cao thành tích và vị thế của cầu lông Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Hoạt động thi đấu được đẩy mạnh, công tác xây dựng phong trào được chú trọng. Việc tuyên truyền, vận động người dân tập luyện cầu lông và cổ vũ, phát triển hội viên, CLB mới đạt kết quả tích cực, nhất là ở cơ sở và nhà trường. Không chỉ ở khu vực trung tâm, phong trào luyện tập cầu lông còn lan tỏa đến miền núi, vùng sâu, trở thành môn không thể thiếu trong các hội khỏe, hội thao và hoạt động TDTT chào mừng các ngày lễ lớn, tạo nên tinh thần phấn khởi, đoàn kết trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao... Với tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ của mình, Liên đoàn Cầu lông tỉnh phải đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động hơn nữa trong thời gian tới, để cầu lông tiếp tục là môn thể thao thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia luyện tập, thi đấu; duy trì vị trí xếp hạng toàn quốc về thể thao thành tích cao và có đóng góp xứng đáng cho cầu lông nước nhà. Đại hội này có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện các thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên đoàn lần thứ IV; từ đó, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ mới. Đồng thời bầu chọn Ban Chấp hành Liên đoàn khóa V có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương phát biểu tại Đại hội.

Báo cáo kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ qua cho thấy, Liên đoàn Cầu lông tỉnh và nhiều Hội, CLB cầu lông trong tỉnh luôn được duy trì, đổi mới hình thức hoạt động, thực hiện có hiệu quả công tác xã hội hóa. Đến nay, toàn tỉnh có 20 hội cầu lông, 550 CLB và 488 nhà tập luyện thi đấu cầu lông. Hằng năm, toàn tỉnh tổ chức hàng trăm giải quy mô từ xã, huyện đến cấp tỉnh và các ban, ngành, đơn vị, thu hút đông đảo đối tượng tham gia thi đấu. Nhiều VĐV dự giải cầu lông toàn quốc, quốc tế đạt thành tích cao. Tại Đại hội, các tham luận tập trung bàn giải pháp đưa chất lượng phong trào cầu lông của tỉnh đi vào chiều sâu, nhất là trong đội ngũ công nhân viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên, chú trọng công tác xã hội hóa. Trong đó đề ra các mục tiêu như: Phát triển cầu lông trở thành môn thể thao mũi nhọn của tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh Bắc Giang, giữ vững vị thế là trung tâm cầu lông mạnh của toàn quốc.Xây dựng lực lượng VĐV mạnh ở nhiều lứa tuổi...

Phát biểu tại đây, các đồng chí: Lê Thanh Sang, Lê Ánh Dương đã đánh giá cao những thành tích của môn cầu lông Bắc Giang trong những năm qua, biểu dương sự đóng góp quan trọng của Liên đoàn Cầu lông tỉnh. Đồng thời đề nghị, thời gian tới Liên đoàn khắc phục một số hạn chế, tiếp tục phát huy truyền thống và những thành tích đạt được, tiếp tục đưa hoạt động của Liên đoàn cũng như phong trào cầu lông của tỉnh lên tầm cao mới, giữ vững vị trí là trung tâm cầu lông lớn của cả nước. Liên đoàn tiếp tục củng cố tổ chức hội, CLB cầu lông, đổi mới hoạt động, chú trọng phát triển môn cầu lông trong nhà trường, thanh, thiếu niên; nghiên cứu lại hệ thống giải thi đấu hằng năm theo hướng vừa có giải phong trào, vừa có giải chất lượng cao. Quan tâm phát hiện, bồi dưỡng VĐV trẻ kế cận bổ sung cho đội tuyển của tỉnh. Các cấp ủy, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong tỉnh tiếp tục động viên, tạo điều kiện, ủng hộ để phong trào cầu lông Bắc Giang phát triển cả về bề rộng lẫn chiều sâu. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương mong muốn, Đại hội sẽ lựa chọn được những người có tâm huyết, sức khỏe tham gia Ban Chấp hành khóa V, đồng thời tin tưởng Liên đoàn Cầu lông tỉnh khóa mới sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Cầu lông tỉnh Bắc Giang khóa V (nhiệm kỳ 2017- 2022) gồm 33 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Văn Diệu, nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Phó Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh khoá IV được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh khóa V (nhiệm kỳ 2017- 2022). Đồng chí Bùi Văn Hải được Đại hội bầu làm Chủ tịch danh dự Liên đoàn Cầu lông tỉnh khóa V. Nhân dịp này, Liên đoàn Cầu lông Việt Nam tặng Bằng khen cho 6 tập thể, cá nhân. Liên đoàn Cầu lông Bắc Giang khen thưởng 33 tập thể, cá nhân.

Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...