Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Thể thao
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Không có trợ lý ngôn ngữ, tuyển thủ U23 Việt Nam gặp khó

Cập nhật: 17:00 ngày 06/12/2017
Trợ lý Lê Huy Khoa xin nghỉ một tháng để giải quyết việc riêng đang khiến những buổi tập của U23 Việt Nam trở nên khó khăn bởi sự bất đồng ngôn ngữ. Nhiều cầu thủ thừa nhận họ gặp khó khăn để hiểu ý đồ mà HLV Park Hang Seo truyền đạt.
{keywords}

U23 Việt Nam gặp nhiều khó khăn khi vắng trợ lý ngôn ngữ. Ảnh: Gia Hưng.

Trước đó, trợ lý ngôn ngữ Huy Khoa đã làm rất tốt công việc ở đội tuyển Việt Nam. Anh Huy Khoa đang là giáo viên dạy tiếng Hàn Quốc, lại am hiểu bóng đá, nên cách truyền đạt trên sân rất dễ hiểu. Tuy nhiên vì công việc cá nhân, trợ lý ngôn ngữ này đã không thể lên tuyển U23 Việt Nam.

Thông tin từ VFF cho biết, lý do trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa vắng mặt trong đợt tập trung này do anh bận phiên dịch trong cuộc gặp giữa lãnh đạo Thành uỷ TP Hồ Chí Minh và khách Hàn Quốc, dự kiến đến ngày 13-12 mới xong việc.

Không muốn rào cản ngôn ngữ ảnh hưởng tới chuyên môn, HLV họ Park liền sử dụng... ngôn ngữ cơ thể. Ông chạy khắp sân để trực tiếp hướng dẫn cầu thủ. Tất nhiên, có những lúc các tuyển thủ U23 Việt Nam cũng chẳng thể hiểu những gì ông thầy người Hàn Quốc nói.

Thực ra, ở đội tuyển vẫn có người phiên dịch, đó là trợ lý Han Young Kuk (cầu thủ bóng đá Hàn Quốc đã làm việc ở Việt Nam hơn 10 năm qua). Han Young Kuk lên tạm thay anh Lê Huy Khoa làm trợ lý chuyên môn kiêm phiên dịch trong quá trình U23 Việt Nam tập trung chuẩn bị cho giải giao hữu M150 tại Thái Lan. Nhưng dù có 10 năm ở Việt Nam, nhưng trợ lý này nói vẫn rất khó nghe và dịch chưa “chuẩn”, khiến các cầu thủ phải cố gắng tập trung để nghe xem thầy nói gì.

Ngoài ra, trợ lý Han Young Kuk cũng không thể dịch và truyền đạt hết được ý của HLV Park Hang Seo trong các buổi họp và sinh hoạt tập thể cùng U23 Việt Nam. Tiền đạo Công Phượng thừa nhận anh tiếp thu khó khăn khi chưa hiểu rõ HLV nói gì. Nhiều cầu thủ U23 Việt Nam cũng cho biết họ gặp khó khăn trong cả sinh hoạt và tập luyện vì bất đồng ngôn ngữ.

Trong mỗi buổi tập, không chỉ có HLV Park Hang Seo, mà trợ lý Lee Young-jin, Han Young Kuk đã rất vất vả thị phạm cho các học trò hiểu ý đồ của bài tập chiến thuật. Tất cả hò hét cả buổi và không ngừng hướng dẫn từng động tác, khiến không khí ở U23 Việt Nam luôn ồn ào, sôi động.

Theo Thùy Linh/Dân trí


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...